Hạnh phúc giúp con người thông minh hơn

16/03/2014 03:00 GMT+7

Kết quả nghiên cứu mới của Đại học Tự do Bozen-Bolzano (Ý) cho thấy những người lạc quan có thể giải quyết vấn đề hiệu quả hơn các đồng nghiệp luôn mặt ủ mày chau.

Hay nói cách khác, tinh thần vui vẻ có thể là đòn bẩy tích cực đối với năng lực não bộ. Để rút ra kết luận trên, các chuyên gia thu thập dữ liệu từ 42 nhà khoa học máy tính của đại học này.

Đội ngũ chuyên gia đánh giá mức độ ảnh hưởng của tâm trạng đối với khả năng lập trình ở các đối tượng, cũng như độ sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của họ, theo trang IT World. Kết quả cho thấy những lập trình viên có cái nhìn lạc quan về cuộc sống viết mã và có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn những đồng nghiệp buồn bã.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.