Hình ảnh đầu tiên của mặt trăng Pluto

13/07/2013 07:03 GMT+7

(TNO) Tàu du hành của NASA trên đường đến hành tinh lùn Pluto đã gửi về hình ảnh đầu tiên của Charon, mặt trăng lớn nhất của hành tinh này.

(TNO) Tàu du hành của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) trên đường đến hành tinh lùn Pluto đã gửi về hình ảnh đầu tiên của Charon, mặt trăng lớn nhất của hành tinh này.

Hình ảnh trên được tàu New Horizons chụp lại trong cuộc hành trình tiếp cận Pluto vào tháng 7.2015, theo Space.com. Lúc đó con tàu cách Charon gần 880 triệu km.

Hình ảnh ngoạn mục chụp Charon kế bên Pluto - d
Hình ảnh ngoạn mục chụp Charon kế bên Pluto - Ảnh: NASA

Khi công bố bức ảnh độc nhất vô nhị, NASA gọi đây là cột mốc quan trọng trong sứ mệnh kéo dài 9 năm rưỡi của New Horizons đến Pluto.

Bức ảnh đen trắng đầy sạn cho thấy Charon dưới dạng một đốm nhỏ sáng mờ, ở gần nhưng tách biệt so với một Pluto sáng hơn.

Charon, đường kính 1.200 km, có kích thước lớn nhất trong số 5 mặt trăng đã được xác định của Pluto. Nó nằm cách hành tinh lùn khoảng 19.000 km.

Được biết, sứ mệnh New Horizons đã được khởi động vào tháng 1.2006, với chi phí ước tính 700 triệu USD.

Hạo Nhiên

>> Vulcan dẫn đầu bình chọn tên mặt trăng Pluto
>> Giả thuyết Trái đất từng có hai mặt trăng
>> Mặt trăng vô danh của sao Diêm Vương đã có tên
>> Giả thuyết Trái đất từng có hai mặt trăng
>> Robot khỉ thám hiểm mặt trăng
>> Khám phá mới về hành tinh lùn Makemake

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.