Hóa thạch ghi nhận chuyển tiếp từ vây cá thành chân

16/01/2014 03:15 GMT+7

Phân tích của các nhà khoa học ở phần thân sau của hóa thạch Tiktaalik 375 triệu năm tuổi giúp tìm bằng chứng về tiến hóa của sinh vật từ dưới nước lên cạn với 4 chi của động vật, theo hãng tin UPI.

Hóa thạch ghi nhận chuyển tiếp từ vây cá thành chân 

Cho đến nay các nhà khoa học chỉ mới nghiên cứu về chi trước của động vật và bản báo cáo mới nhất vào thời điểm 2006. Những nghiên cứu mới nhất về chi sau động vật qua các hóa thạch được khai quật đã bộc lộ chi tiết về các tính năng mà loài cá liên quan đến động vật đi bộ, thậm chí là loài thú 4 chân.

Từ hóa thạch Tiktaalik, các nhà nghiên cứu kết luận vào thời ấy đã có sự hiện diện của lớp vây ở chi sau rất dày và mạnh mẽ gắn kết với khung xương chậu. Thông tin về Tiktaalik trên tạp chí PNAS cho thấy động vật dài đến 2,5 m này có thể sinh hoạt trong vùng nước nông. Tiktaalik được mô tả là có vây, màng, đầu phẳng và đang tiến hóa thành động vật hoạt động trên cạn.

Tạ Xuân Quan

>> Hóa thạch loài hoa cổ ở Bắc Mỹ
>> Hóa thạch xưa nhất của loài mèo lớn
>> Bào thai hóa thạch 40 năm trong bụng
>> Hóa thạch có hệ thần kinh cổ nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.