Hóa thạch tôm 425 triệu năm

17/12/2012 03:00 GMT+7

Hóa thạch của một loài giáp xác giống tôm vừa được phát hiện, hình thể khá đẹp và có đến 425 triệu năm tuổi.

Theo Daily Mail, 2 mẫu hóa thạch đặc biệt này được khai quật tại Herefordshire, được bảo quản dưới tro núi lửa tại khu vực có khí hậu cận nhiệt đới của nước Anh.

Giáo sư David Silveter từ Đại học Leicester cho biết hai mẫu hóa thạch của loài giáp xác này đại diện cho một chi và loài mới đối với khoa học và được đặt tên là Pauline avibella, trong đó avibella là tên một loài chim đẹp.

Các hóa thạch dài chừng 1 cm, được tái tạo hình ảnh bằng cách mài từng mẫu, theo từng lớp và chụp ảnh từng giai đoạn rồi thông qua máy tính tạo hình 3D của chúng.

Giáo sư Silveter cho biết thêm hóa thạch này là rất hiếm, qua đó các nhà khoa học có cái nhìn sâu sắc hơn về sinh vật cổ đại, cấu trúc cộng đồng và sự tiến hóa. 

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.