Hôn nhân "chữa trị" ung thư

08/09/2012 10:23 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học tại Anh phát hiện những bệnh nhân ung thư phổi đã kết hôn thì sống lâu hơn những người độc thân mắc bệnh này, theo Independent.

Một nghiên cứu trên 168 bệnh nhân ung thư phổi được tiến hành tại Trường đại học Maryland (Anh).

Những bệnh nhân này đã được điều trị ung thư phổi bằng hóa trị và xạ trị từ năm 2000 đến năm 2010.

 Hôn nhân là liều thuốc thần kỳ cho bệnh nhân ung thư phổi
Cuộc chiến chống lại bệnh tật rất cần sự hỗ trợ của người thân - Ảnh: Shutterstock

Theo dõi 168 bệnh nhân này, các nhà nghiên cứu nhận thấy 1/3 những người kết hôn vẫn sống thêm 3 năm sau khi điều trị, so với người độc thân sống thêm cùng khoảng thời gian trên chỉ là 1/10.

Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân ung thư cần có các hoạt động hàng ngày và được chăm sóc thích hợp, đồng thời cần được thường xuyên đưa đến bệnh viện để khám bệnh định kỳ.

Theo Elizabeth Nichols, chuyên gia xạ trị ung thư, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi cho rằng sự hỗ trợ từ xã hội và người thân giúp bệnh nhân ung thư kiểm soát và điều trị căn bệnh hiệu quả”.

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị chuyên đề về Ung thư vùng ngực năm 2012 tại Chicago ngày 6.9.

Đức Trí

>> Ung thư phổi được khống chế bằng kỹ thuật xâm lấn nhỏ
>> Nữ hoàng nhạc disco Donna Summer qua đời vì ung thư phổi
>> Trái cây giúp giảm ung thư phổi
>> Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư phổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.