'In' tế bào mắt

22/12/2013 03:35 GMT+7

Đột phá mới trong lĩnh vực công nghệ in sinh học đã cho phép các nhà khoa học Anh lần đầu tiên “in” được tế bào mắt, mở ra viễn cảnh khôi phục thị lực ở những người mất đi thị giác vì nhiều lý do.

Theo AFP, các chuyên gia của Đại học Cambridge (Anh) đã dùng máy in phun để tạo ra 2 dạng tế bào từ võng mạc chuột, cụ thể là tế bào hạch và thần kinh đệm. Đây là các tế bào có nhiệm vụ truyền thông tin từ mắt đến vùng não, và cung cấp sự hỗ trợ cũng như bảo vệ cho tế bào thần kinh, theo báo cáo đăng trên chuyên san Biofabrication. Các tế bào được in duy trì trạng thái ổn định, tồn tại và phát triển trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Lâu nay, việc mất đi các tế bào thần kinh của võng mạc là nguyên nhân gây nên nhiều căn bệnh khiến mù mắt. Và cuộc nghiên cứu của các chuyên gia Anh đã lần đầu tiên chứng tỏ các tế bào kết nối với hệ thần kinh trung ương trưởng thành, như trường hợp mắt, có thể được tạo ra bằng máy in phun áp điện, theo AFP dẫn lời các chuyên gia Keith Martin và Barbara Lorber.

Thụy Miên

>> Hà Nội xây dựng khu công nghệ cao sinh học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.