Khí methane thoát lên từ lòng biển

29/12/2008 14:35 GMT+7

Methane - một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính - đã thoát ra rất nhiều từ phía đông vùng biển Siberian. Đây là dấu hiệu cho thấy sự nóng ấm của khí hậu toàn cầu vì băng tan đã giải thoát lớp khí methane bị nhốt dưới lòng biển hàng ngàn năm nay.

Igor Semiletov, người lãnh đạo Viện sinh học đại dương tại Vladivostok (Nga) cho biết, khí methane thoát ra từ vùng lạnh giá này là dấu hiệu nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu.

Semiletov cùng các cộng sự đã đi dọc 22 ngàn km bờ biển Siberian trong năm 2008 để giám sát nguồn methane trong bầu khí quyển. Theo nhóm nghiên cứu thì một nửa lượng khí methane trong không khí có nguồn gốc từ biển Siberian, nơi rộng đến 2 triệu km2, tương đương với diện tích Greenland hoặc Mexico. (Theo nationalgeographic.com)

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.