Loài bò cạp mới

28/03/2012 03:58 GMT+7

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một loài bò cạp mới tại Công viên quốc gia Death Valley (Mỹ), vùng núi Inyo, theo Los Angles Time.

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một loài bò cạp mới tại Công viên quốc gia Death Valley (Mỹ), vùng núi Inyo, theo Los Angles Time.

Loài bò cạp này được đặt tên là Wernerius inyoensis, chỉ dài 1,27 cm và có thể sống dưới lòng đất. Người phát hiện ra nó là nghiên cứu sinh tiến sĩ Matthew Graham tại Đại học Nevada, Las Vegas.

Wernerius inyoensis có liên hệ khá chặt chẽ với hai loài bò cạp quý hiếm khác là Wernerius spicatus, được tìm thấy trong Công viên quốc gia Joshua Tree và Wernerius mumai sống dọc sông Colorado gần Paker Arizona. Wernerius inyoensis khác biệt rõ các loài bò cạp khác ở phần vòi và phần đuôi, nên Matthew Graham  và đồng nghiệp Michael Webber kết luận đây là một loài bò cạp mới.

 

Webber cho biết bò cạp thuộc lớp nhện và trong vòng 400 năm qua cấu trúc cơ thể của chúng thay đổi rất ít.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.