Loài mọt tí hon

28/10/2010 11:29 GMT+7

Các nhà sinh thái học của Đại học Bắc Arizona (Mỹ) vừa tìm thấy một loài mọt tí hon được xem là loài bản địa cực hiếm còn sót trên đảo Phục Sinh (Easter Island), Nam Thái Bình Dương.

Loài mọt này chỉ dài khoảng 1 mm, thuộc họ Lepidopsocidae, được phát hiện trong một hang động bên trong dòng dung nham Roiho ở phía Tây đảo Phục Sinh.

Đây là hòn đảo rất nổi tiếng với các bức tượng đá Moai. Các loài sinh vật bản địa ở đây hầu như đã bị tuyệt chủng trước thế kỷ XIX do biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, dịch bệnh và xâm lấn bởi những sinh vật ngoại lai. Bằng những nỗ lực tìm kiếm trong các hang động, các nhà khoa học đã tìm thấy loài mọt này và hy vọng tiếp tục tìm thấy những hệ sinh thái bản địa khác còn sót lại để có thể hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của hòn đảo vốn nhiều bí ẩn.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.