Miếng dán chống ngáy

16/07/2011 21:05 GMT+7

Tin vui cho những người lỡ chung sống với "bễ lò rèn" vào ban đêm. PTI đưa tin các chuyên gia Mỹ thuộc nhóm Mayo Clinic tuyên bố đã thành công trong việc phát minh ra miếng dán chống ngáy với lời cam đoan rằng, chỉ cần dán vào miệng là ngăn được những tiếng phì phò như kéo bễ suốt đêm.

Miếng dán này, được cài thiết bị cảm biến, sẽ gắn vào môi trên của bệnh nhân để kiểm soát hơi thở của họ. Khi phát hiện tiếng ngáy sắp thoát ra, nó sẽ gửi ngay một chùm âm bước sóng ngắn đến nút đeo tai, ngăn tiếng ngáy bùng khỏi miệng người đó. Hành động ngáy xảy ra khi phần trên cùng của khí quản bị sụp lại trong lúc ngủ, làm ngăn dòng không khí thoát ra, gây ngừng thở. Chùm sóng âm phát ra từ thiết bị được điều chỉnh để không làm thức bệnh nhân, nhưng vừa đủ nhằm kích hoạt não bộ phát ra mệnh lệnh cho phần cơ ở khí quản siết chặt và mở rộng đường cho không khí thoát ra.

 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.