Nghiện xem ti vi lúc nhỏ, lớn có nguy cơ phạm tội cao

19/02/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Những người xem ti vi quá nhiều lúc còn nhỏ, lớn lên có nguy cơ phạm tội cao và có khuynh hướng hung hăng.

(TNO) Những người xem ti vi quá nhiều lúc còn nhỏ, lớn lên có nguy cơ phạm tội cao và có khuynh hướng hung hăng.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học tại Đại học Otago (New Zealand) theo dõi thói quen xem ti vi của khoảng 1.000 trẻ trong độ tuổi 5-15 vào đầu thập niên 1970 cho đến khi họ 26 tuổi, theo AFP hôm nay 19.2.

Giới nghiên cứu phát hiện mối liên hệ rõ ràng giữa việc trẻ xem ti vi và hành vi chống lại xã hội ở thanh niên. “Đối với mỗi giờ mà trẻ xem ti vi vào buổi tối, nguy cơ phạm tội khi lớn lên tăng thêm 30%”, tác giả nghiên cứu Bob Hancox cảnh báo.

Nghiên cứu mới còn cho thấy xem ti vi nhiều có liên quan đến tính cách hung hăng và khuynh hướng gia tăng cảm xúc tiêu cực.

Giới nghiên cứu giải thích rằng có lẽ trẻ bắt chước hành vi bạo lực khi xem ti vi, dẫn đến tê liệt cảm xúc và gia tăng hành vi hung hăng. Tuy nhiên, nghiên cứu khẳng định nội dung chương trình xem không phải là yếu tố duy nhất gây ra những nguy cơ nói trên. Chúng cũng có thể xuất phát từ tình trạng cô lập xã hội do xem ti vi nhiều.

Ông Hancox cho biết phát hiện mới ủng hộ đề nghị của Học viện Nhi Khoa Mỹ rằng trẻ không nên xem ti vi quá 2 giờ/ngày.

Văn Khoa

>> Xem phim bạo lực khiến trẻ hung hăng
>> Giúp trẻ bớt xem ti vi, chơi game
>> Giảm xem ti vi để sống lâu hơn
>> Trẻ xem truyền hình nhiều có nguy cơ béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.