Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 9 cao kỷ lục

21/10/2014 14:34 GMT+7

(TNO) Tháng 9 qua được ghi nhận là tháng 9 có nhiệt độ trung bình toàn cầu trên mặt đất và bề mặt đại dương nóng nhất kể từ năm 1880, khi dữ liệu về nhiệt độ Trái đất bắt đầu được thu thập, AFP ngày 21.10 dẫn thông tin của cơ quan thuộc chính phủ Mỹ cho biết.


Nhiệt độ toàn cầu tháng 9.2014 nóng kỷ lục - Ảnh: Shutterstock

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) thì nhiệt độ toàn cầu kỷ lục trong tháng 9 qua cũng đánh dấu lần thứ 38 liên tiếp, nhiệt độ của tháng 9 cao hơn nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20.

Mức nhiệt độ cao kỷ lục của tháng này được tính toán dựa trên mức nhiệt độ trung bình của mặt đất và bề mặt đại dương, đạt 15,72 độ C, cao hơn nhiệt độ trung bình thế kỷ 20 là 0,72 độ C.

NOAA cho biết, trong tháng vừa qua, hầu hết các khu vực trên Trái đất đều ấm hơn bình thường, ngoại trừ khu vực miền trung nước Nga, một vài khu vực ở đông và bắc Canada, một vùng nhỏ ở Namibia.

Tiến Dũng

>> Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 5 lên mức kỷ lục
>> Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 4 nóng kỷ lục
>> Nhiệt độ tăng lên hơn 40 độ C ở Nhật, 4 người chết
>> Tìm ra nguyên nhân nhiệt độ ở Nam Phi gia tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.