Ô tô thông minh

14/07/2013 03:00 GMT+7

Các kỹ sư của Hãng Ford đang chế tạo một dòng xe có khả năng theo dõi tình trạng sức khỏe của người lái và chuyển sang chế độ lái tự động nếu họ đột ngột ngất xỉu hoặc ngủ gục trên đường đi.

Trong hội nghị VentureBeat tại San Francisco (Mỹ), Giám đốc công nghệ của Ford là ông Vijay Sankaran cho biết các phiên bản đầu tiên của loại xe mới đã được thử nghiệm tại Ấn Độ.

Theo đó, dòng xe được gọi là “ô tô cứu thương” sẽ được trang bị đầy đủ cảm biến y khoa, cho phép bác sĩ theo dõi tình hình của bệnh nhân từ xa. Ví dụ, các chuyên gia đã thử nghiệm dạng cảm biến có thể cảnh báo người lái rằng họ sắp lên cơn tai biến, cần phải tấp xe vào lề ngay lập tức.

Ford cũng đang phát triển một loạt các thiết bị thông minh, từ ghế ngồi, vô lăng đến dây an toàn, tất cả đều được lắp cảm biến hồng ngoại nhằm theo dõi tình trạng của tài xế để phát hiện ngay vấn đề sức khỏe và có phản ứng thích hợp.

 Thụy Miên

>> Lốp xe "thông minh
>> Thắng xe thông minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.