Phát hiện loài rắn mới

21/10/2010 14:16 GMT+7

Một loài rắn mới thuộc giống rắn mai gầm vừa được các nhà khoa học phát hiện và công bố. Mẫu vật duy nhất được tìm thấy ở gần đỉnh núi Bạch Mã, nơi có độ cao khoảng 1.400 m, thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Loài rắn mới này có chiều dài 578 mm, đầu dẹp khá lớn, có 8 răng hàm trên, mắt to, con ngươi tròn, không có vảy phía trước ổ mắt, có 13 hàng vảy quanh thân, thân màu nâu phía trên, không có hoa văn, bụng màu kem. Mẫu rắn này được thu thập bởi thạc sĩ Trần Thiếu Dư, cán bộ nghiên cứu về côn trùng của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Loài rắn này có tên khoa học là Calamaria concolor Orlov, Nguyen, Nguyen, Ananjeva & Ho, 2010. Đây là loài rắn mai gầm thứ chín được ghi nhận ở VN.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.