Phát hiện thêm mộ cổ Ai Cập

14/01/2013 03:10 GMT+7

Các nhà khảo cổ học người Ý đã khai quật ngôi mộ cổ ở phía nam thành phố Luxor, Ai Cập, ước tính đã hơn 3.000 năm tuổi. Bộ cổ vật Ai Cập cho biết những ngôi mộ này đã được tìm thấy dưới ngôi đền tang lễ của pharaoh Amenhotep II, người trị vì từ năm 1427-1401 trước công nguyên.

Ngôi đền tọa lạc ở bờ phía tây sông Nile. Bộ cổ vật cho biết phần còn lại của chiếc quách bằng gỗ và xương người được tìm thấy bên trong ngôi mộ. Chum dùng để bảo vệ gan, phổi, dạ dày và ruột của người đã chết cũng được tìm thấy. Chum được trang trí hình ảnh 4 người con trai của thần Horus. Những hình phát lộ bao gồm đầu người, khỉ đầu chó, chó rừng và một con chim ưng; được tin là giúp các linh  hồn tìm đường đến thiên đàng.

 Phát hiện thêm mộ cổ Ai Cập

Wafaa Elsaddik, giáo sư bộ môn Ai Cập học nói với hãng tin BBC rằng phát hiện này rất quan trọng vì nó cho thấy các đền thờ không chỉ để thờ cúng mà còn dành cho việc mai táng. Theo Wafaa Elsaddik thì các cái chum trong tình trạng bảo quản tốt và đó có thể là ngôi mộ của người giàu có.

Song Mai

>> Khai quật mộ cổ Ai Cập 3.000 năm
>> Xôn xao về một “ngôi mộ cổ”
>> Phát hiện ngôi mộ cổ nhất thời Maya
>> Bảo tàng xác ướp
>> Xác ướp Frankenstein
>> Bí ẩn xác ướp "Frankenstein" 3.000 tuổi
>> Xác ướp Ai Cập lộ diện qua máy quét CT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.