Pin năng lượng mặt trời mới

07/10/2008 09:58 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Mỹ đã tìm được cách tạo ra loại pin từ silic có thể chuyển năng lượng mặt trời thành điện với hiệu quả sử dụng cao hơn. Chất liệu này có độ mềm dẻo hơn so với những loại pin năng lượng hiện có.

Nghiên cứu đưa ra cách thức mới để thao tác loại silic thông thường bằng việc cắt lát thành các mảnh ultrathin và đưa nó lên bề mặt dẻo.

Nhà khoa học John Roger, Trường Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Mỹ) cho biết mục đích của việc cắt lát mỏng silic là để có thể đặt lên bề mặt nhựa, tạo ra một hệ thống xoay vòng, thậm chí còn có thể biến chúng thành màu ghi xám giống màu của phim để có thể đưa vào chất liệu thủy tinh.

Việc tạo ra loại pin mới nói trên có thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao do giá xăng dầu lên cao và khí hậu thay đổi.

Trang Anh (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.