Quảng Trị: Tìm thấy loài lan có tên trong sách Đỏ

03/02/2009 14:52 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ngày 2.2 cho biết, nhóm cán bộ nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học của chi cục này vừa phát hiện tại đỉnh Voi Mẹp (cao 1.700m) thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá một loài phong lan tên là hài đài cuộn, thuộc nhóm quý hiếm IA, có tên trong sách Đỏ VN và thế giới.

Lan hài đài cuộn (paphiopedilum appletoniaum) có thân ngắn, mọc thành bụi nhỏ trên đất mùn hoặc trên các phiến đá ở độ cao trên 900m, lá dài 22cm, rộng 2-4cm; cụm hoa thường có một hoa, có cuống chung màu đỏ, dài 17-45cm, cánh môi màu tím lục; hoa thường nở vào đầu mùa xuân. Ở VN, loài lan này mới chỉ tìm thấy ở Lâm Đồng và vườn quốc gia Bạch Mã (TT - Huế).

Theo L.Ch / Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.