Rô bốt tự hành vượt Thái Bình Dương

06/12/2012 12:48 GMT+7

(TNO) Một rô bốt tự hành đã bơi vượt đại dương lớn nhất thế giới.

(TNO) Một rô bốt tự hành đã bơi vượt đại dương lớn nhất thế giới, đến đích an toàn.

Hãng Liquid Robotics (Sunnyvale, bang California, Mỹ) cho biết rô bốt PacX Wave Glider đã bôn ba suốt cuộc hành trình (khởi hành từ San Francisco, cập bến tại Úc) dài đến hơn 16.600 km trong suốt một năm trời, để thu thập dữ liệu về nhiệt độ và độ mặn của Thái Bình Dương.

Rô bốt tự hành vượt Thái Bình Dương
Rô bốt PacX Wave Glider - Ảnh: Liquid Robotics

Rô bốt trên không có nhiên liệu, nhưng bơi được nhờ năng lượng thu thập từ sóng biển tác động vào phần sống thuyền ngập dưới nước, được trang bị thêm một loạt vây.

Ở phần nổi trên mặt nước, các bảng thu năng lượng mặt trời nạp năng lượng để vận hành các thiết bị khoa học.

Cuộc vượt biển thành công cho thấy công nghệ mà rô bốt này sử dụng có thể chịu đựng được môi trường gió to sóng lớn như trên mặt biển Thái Bình Dương, hãng tin BBC dẫn lời Liquid Robotics.

Rô bốt này còn có biệt danh là Papa Mau, nhằm vinh danh Pius "Mau" Pialug, nhà hàng hải nổi tiếng quá cố. Ông được biết đến với khả năng vượt biển mà không cần dùng các thiết bị hàng hải hiện đại.

Phi Yến

>> Hội thảo khoa học “Các công nghệ nền móng”
>> Công nghệ điều khiển bằng cử chỉ
>> Đổi mới công nghệ sản xuất gạch gốm
>> Nữ sinh tiêu biểu về công nghệ thông tin
>> Công nghệ thông tin cho người khuyết tật
>> Warner Bros đánh cược vào công nghệ phim ảnh mới
>> Ứng dụng công nghệ nano điều trị bệnh thần kinh
>> Sử dụng robot phẫu thuật cột sống
>> Robot rùa biển
>> Robot Việt liên tiếp gây tiếng vang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.