Siêu núi lửa cổ đại trên sao Hỏa

24/10/2013 11:45 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia Mỹ lần đầu tiên xác định được sự hiện diện của một siêu núi lửa trên sao Hỏa.


Hình ảnh chụp lưu vực Eden Patera cho phép xác định nó là miệng của một siêu núi lửa - Ảnh: NASA/ESA

Lưu vực khổng lồ hình tròn trên bề mặt sao Hỏa, trước đây được xem là hố va chạm, trên thực tế có thể là phần còn sót lại từ đợt phun trào của siêu núi lửa, theo các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Viện Khoa học Hành tinh ở Tucson (Mỹ).

Kết luận trên đã được rút ra từ quá trình phân tích hình ảnh và dữ liệu đo địa hình lưu vực Eden Patera do các tàu Mars Odyssey, Mars Global Surveyor và Mars Reconnaissance Orbiter của NASA thu thập, cũng như tàu Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu u.

Họ cho hay Eden Patera đích thực là miệng núi lửa, do nó lõm xuống, và có thể bị tưởng lầm như hố va chạm.

“Trên sao Hỏa, các núi lửa trẻ có bề ngoài rất đặc biệt, cho phép chúng ta xác định chúng một cách dễ dàng, nhưng câu hỏi còn tồn đọng lâu nay là liệu các núi lửa cổ đại của sao Hỏa thật sự có hình dáng như thế nào. Có lẽ chúng giống như Eden Patera”, theo Space.com dẫn lời Joseph Michalski của viện nghiên cứu ở Tucson.

Những đợt phun trào núi lửa trên trái đất trong quá khứ đã tạo ra các khu vực như Công viên Quốc gia Yellowstone ở miền tây Mỹ, Hồ Toba ở Indonesia và Hồ Taupo ở New Zealand.

Hạo Nhiên

>> Ấn Độ dời ngày phóng tàu thăm dò sao Hỏa
>> Nga sẽ phóng tàu thu mẫu vật từ mặt trăng sao Hỏa
>> Đất bề mặt sao Hỏa có chứa nước
>> Ấn Độ sắp phóng tàu thăm dò sao Hỏa
>> Dần tắt hy vọng tìm thấy sự sống trên sao Hỏa
>> NASA nghiên cứu bí ẩn khí quyển sao Hỏa
>> Xác định lại tuổi thiên thạch sao Hỏa
>> Sao Hỏa từng có khí quyển giàu ô xy
>> Hình dạng thực sự của siêu núi lửa Yellowstone
>> Siêu núi lửa hình thành tại Thái Bình Dương
>> Dự đoán "cơn tỉnh giấc" của siêu núi lửa Yellowstone
>> Phát hiện siêu núi lửa ở Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.