Súng làm tắt tiếng nói

04/03/2012 10:48 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Nhật đã phát minh một thiết bị có khả năng làm ngưng các cuộc trò chuyện giữa người với người.

Các nhà nghiên cứu Nhật đã phát minh một thiết bị có khả năng làm ngưng các cuộc trò chuyện giữa người với người.


Biếm họa mô tả hoạt động của súng Speech Jammer - Ảnh: Daily Mail  

Chuyên gia Kazutaka Kurihara và Koji Tsukada đã chế tạo súng Speech Jammer với ý tưởng làm yên lặng các lớp học và thư viện ồn ào. Khẩu súng hoạt động bằng cách thu tần số âm thanh của người đang trò chuyện và bắn trả lại người đó 0,2 giây sau.

Súng Speech Jammer không gây tổn thương cho người nhưng buộc người đang nói phải im lặng. Súng này khiến họ có cảm giác không thoải mái vì phải nghe trong đầu những tiếng vang từ chính giọng nói của mình.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.