Tàu vũ trụ tư nhân kết nối ISS

21/04/2012 03:07 GMT+7

Thông tin từ NASA cho biết tàu vũ trụ SpaceX đã sẵn sàng gắn kết với trạm không gian quốc tế ISS. Đây là tàu vũ trụ không người lái thuộc công ty tư nhân có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cho ISS.

Thông tin từ NASA cho biết tàu vũ trụ SpaceX đã sẵn sàng gắn kết với trạm không gian quốc tế ISS. Đây là tàu vũ trụ không người lái thuộc công ty tư nhân có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cho ISS.

Theo Bill Gerstenmaier, nhân viên của NASA, thì dự kiến ban đầu là cho SpaceX lên không gian vào ngày 30.4.2012. Tuy nhiên SpaceX có thể lên đường sớm hơn 1 tuần. Các phi hành gia trên ISS sẽ sử dụng cánh tay robot để giúp con tàu vũ trụ này gắn kết vào ISS một cách an toàn.

Phần khoang vận tải Dragon sẽ cung cấp 521 kg hàng hóa cho các phòng thí nghiệm trên ISS và thu về 660 kg chất thải.

SpaceX thuộc sở hữu của doanh nhân Elon Musk, người đồng sáng lập trang mạng kinh doanh nổi tiếng PayPal trên internet. Khoang tàu vũ trụ Dragon từ SpaceX lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 12.2010.

Dragon đã từng "diễn tập" với tàu hàng không gian do Nhật Bản và EU quản lý ở quỹ đạo thấp. Nó cũng đã 2 lần được thử nghiệm bởi tên lửa Falcon 9 để lên quỹ đạo và trở lại trái đất. (Theo Physorg)

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.