Tê giác trắng phía Bắc sắp bị tuyệt chủng

18/01/2010 11:21 GMT+7

(TNTT>) Các chuyên gia về bảo tồn động vật cho biết trên thế giới hiện nay chỉ còn khoảng 8 cá thể tê giác trắng phía bắc (của châu Phi). Vừa qua, sở thú Dvur Kralove (CH Séc) đã thả hai cặp tê giác trắng về vườn quốc gia Ol Pejeta (Kenya) với hy vọng ngoài môi trường tự nhiên chúng sẽ có thể sinh sản để duy trì giống nòi.

Tuy nhiên, theo ông Randy Rieches, chuyên gia về bảo tồn động vật hữu nhũ, thuộc sở thú San Diego (Hoa Kỳ), điều này đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật và kiến thức về sinh sản của động vật hoang dã. Vì thế đây chỉ là một cuộc “di chuyển chỗ ở” không hơn không kém. Ngoài ra, nhiều khả năng những tê giác này sẽ giao phối với tê giác trắng phía nam, một phân loài khác, khiến cơ sở di truyền bị lai tạp. Đối với nhiều nhà khoa học, tê giác trắng phía bắc gần như “chắc suất” trong danh sách các loài bị tuyệt chủng.

Lan Chi (Theo Nouvel Obs)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.