Thiên hướng 'cá lớn nuốt cá bé' của các thiên hà

20/09/2014 14:55 GMT+7

(TNO) Các thiên hà khổng lồ trong vũ trụ không màng đến chuyện phải 'đẻ' sao mà thay vào đó lao vào 'đánh chén' các thiên hà láng giềng để bành trướng về kích thước.

 Số phận của Dải Ngân hà là làm mồi cho Tiên Nữ - Ảnh: NASA
Số phận của Dải Ngân hà là làm mồi cho Tiên Nữ - Ảnh: NASA

Để rút ra kết luận trên, các nhà thiên văn học đã phân tích hơn 22.000 thiên hà trong vũ trụ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Aaron Robotham của Đại học Tây Úc, cho hay các thiên hà lùn nhỏ hơn luôn trở thành mồi ngon cho các láng giềng to xác.

“Mọi thiên hà đều khởi đầu với kích thước nhỏ, lớn dần bằng cách thu thập khí và biến chúng thành các ngôi sao. Và một ngày nào đó chúng lại bị nuốt chửng bởi những thiên hà lớn hơn”, theo Space.com dẫn lời tiến sĩ Robotham.

Chuyên gia Úc cho hay Dải Ngân hà của chúng ta đang ở điểm tới hạn, và dự kiến sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn “nhấm nháp” các thiên hà nhỏ hơn chứ không thu thập khí nữa.

Bằng chứng là trong vòng 4 tỉ năm nữa, Dải Ngân hà sẽ thu nạp hai thiên hà lùn kế cận là Mây Magellan Lớn - Nhỏ.

Tuy nhiên, số phận đã định trước là cuối cùng Dải Ngân hà cũng trở thành mồi cho thiên hà lớn hơn là Tiên Nữ, trong vòng 5 tỉ năm, theo báo cáo trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Hạo Nhiên

>> Hố đen khổng lồ bên trong thiên hà lùn
>> Phát hiện sự ra đời của thiên hà cổ xưa
>> Thiên hà có 3 siêu hố đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.