"Thợ săn" hố đen lên quỹ đạo

14/06/2012 14:44 GMT+7

(TNO) Kính viễn vọng quang phổ hạt nhân hiện đại đã được phóng lên quỹ đạo trái đất, bắt đầu sứ mệnh kéo dài 2 năm nghiên cứu hố đen và những hiện tượng thiên thể năng lượng cao trong vũ trụ.

Với sự trợ giúp của tên lửa Pegasus XL, kính viễn vọng NuStar đã vào đúng vị trí quy định trên quỹ đạo.

Trước đó, máy bay L-1011 Stargazer ngày 13.6 đã thả tổ hợp tên lửa đẩy và kính viễn vọng ở độ cao 12.200 mét, phía trên đảo san hô vòng Kwajalein thuộc quần đảo Marshall thuộc nam Thái Bình Dương.

“Thợ săn” hố đen lên quỹ đạo
NuStar được trang bị cột ăng-ten dài 10,5 mét - Ảnh: NASA

Theo Reuters, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của NuStar là khảo sát bầu trời, cho phép giới thiên văn nghiên cứu sâu hơn về cách các thiên hà hình thành.

Sau đó, kính viễn vọng sẽ được dùng để thám hiểm các chòm thiên hà, những vụ nổ siêu tân tinh hoặc sao băng và các khu vực cụ thể trong vũ trụ, nơi các hạt di chuyển với vận tốc gần bằng ánh sáng, chẳng hạn như vùng gần miệng hố đen.

NuStar được trang bị hai đài gương đồng tâm gồm 133 mảng/đài, làm từ thủy tinh dẻo, kèm theo cột ăng-ten cao 10,5 mét. Cột ăng-ten này sẽ được mở bung vào ngày 20.6.

Cả NuStar, trị giá 180 triệu USD, và tên lửa đẩy Pegasus đều được tập đoàn Orbital Sciences chế tạo.

Hạo Nhiên

>> Vệ tinh dọn rác vũ trụ
>> Những hiện tượng huyền bí từ vũ trụ
>> Vệ tinh Đức sắp rơi xuống Trái đất
>> Chuyến bay Gagarin" đến trạm vũ trụ
>> Nga thất bại trong đợt phóng tàu vũ trụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.