Tiêm thuốc không cần kim

22/08/2009 21:36 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) đã phát minh một loại miếng dán đặc biệt, hoạt động giống như băng dán cá nhân, có công dụng truyền thuốc vào người bệnh mà không cần dùng kim chích.

Đây là một tin vui cho những người mắc chứng sợ kim tiêm, đặc biệt là trẻ em. Thực chất, miếng dán chứa một chuỗi các mũi kim nhỏ xíu, có chiều dài vài trăm micron, bề rộng khoảng vài sợi tóc. Được bơm đầy vắc-xin hoặc các loại thuốc khác, những miếng dán được thiết kế để chuyển thuốc vào cơ thể người bệnh mà không gây bất cứ khó chịu nào.

Các nhà nghiên cứu tin rằng phát minh mới của họ có thể biến việc điều trị những căn bệnh như tiểu đường trở nên hiệu quả, an toàn và bớt đau đớn hơn phương pháp truyền thống. Bên cạnh đó, thiết bị này còn có thể thay đổi hoàn toàn cách điều trị những bệnh rối loạn về mắt, hiện phải cần đến những đợt tiêm gây khó chịu. Nhóm chuyên gia cũng hy vọng miếng dán có thể giúp người thường cũng có thể tự tiêm thuốc cho mình mà không cần đến y bác sĩ.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.