Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ bay ngang Trái đất

26/03/2015 10:59 GMT+7

(TNO) Một tiểu hành tinh khổng lồ có kích thước 1.000 m đang bay về phía Trái đất. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dự đoán nó sẽ bay ngang Trái đất vào ngày 27.3.

(TNO) Một tiểu hành tinh khổng lồ có kích thước 1.000m đang bay về phía Trái đất. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dự đoán nó sẽ bay ngang Trái đất vào ngày 27.3, theo RT.

Ảnh mô phỏng một tiểu hành tinh bay ngang Trái đất - Ảnh: AFP

Tiểu hành tinh 2014-YB35 di chuyển với vận tốc hơn 37.000 km/giờ. Nó sẽ bay ngang Trái đất ở khoảng cách gần 4,5 triệu km, bằng 11,7 lần khoảng cách đến mặt trăng, RT dẫn nguồn tin từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực của NASA.
Nếu tiểu hành tinh này va vào Trái đất, nó có thể xóa sổ một quốc gia, gây ra các vụ động đất, sóng thầnbiến đổi khí hậu hành tinh, các nhà khoa học cho biết.
YB35 có sức mạnh hủy diệt hơn cả vụ va chạm Tunguska năm 1908, khi một thiên thể có kích thước 50m rơi xuống vùng Siberia của Nga. Vụ va chạm đã san bằng khoảng 80 triệu cây và gây sóng xung kích mạnh 5 độ richter, theo RT.
Một tiểu hành tinh như YB35 có thể gây nên sự hủy diệt toàn cầu, đe dọa sự tồn tại của Trái đất. Tuy nhiên, tình huống như vậy rất khó xảy ra, giáo sư thiên văn học Bill Napier ở trường Đại học Buckinghamshire (Anh) nói với Daily Express.
Tiểu hành tinh YB35 được phát hiện vào tháng 12.2014. Các nhà khoa học xếp YB35 vào loại có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất (PHAs). Hiện tại, NASA ước tính có khoảng 1.500 PHAs ngoài vũ trụ.
Tháng 1.2015, tiểu hành tinh 2004-BL86 có kích thước tương đương một ngọn núi cũng đã bay ngang Trái đất ở khoảng cách gần 1,2 triệu km.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.