Tìm thấy loài chuồn chuồn hiếm

29/07/2010 10:33 GMT+7

Một loài chuồn chuồn hiếm đã được tìm thấy ở phía Bắc xứ Kent, nước Anh sau nửa thế kỷ biến mất. Loài chuồn chuồn kim xanh (Coenagrion scitulum) thuộc họ chuồn chuồn nhưng rất nhỏ, thường chỉ dài khoảng 32 mm, thân mảnh với đôi cánh khá yếu ớt.

Chúng có nét đặc trưng là khi nghỉ ngơi thường gấp cánh dọc theo thân mình chứ không gấp nghiêng qua phải như chuồn chuồn thường. 
 
Chuồn chuồn kim xanh thường sống ở các khu vực ao hồ ven biển nước Anh. Từ năm 1952, chúng đã biến mất hoàn toàn do những trận lũ lụt dữ dội. Theo các nhà khoa học, có thể do sự biến đổi khí hậu nên chúng đã theo các cơn gió từ Pháp và Bỉ thổi trở về lại nước Anh.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.