Trái đất đón siêu trăng

24/06/2013 13:02 GMT+7

(TNO) Nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm siêu trăng vào khuya 23.6, bạn sẽ phải đợi năm sau mới đến kỳ siêu trăng kế, tức lúc mặt trăng tròn khi đang ở gần Trái đất nhất.

(TNO) Nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm siêu trăng vào khuya 23.6, bạn sẽ phải đợi năm sau mới đến kỳ siêu trăng kế, tức lúc mặt trăng tròn khi đang ở gần Trái đất nhất.

Mặt trăng xoay quanh Trái đất theo hình ê líp, có nghĩa là khoảng cách giữa chúng thay đổi tùy theo giai đoạn. Tuy nhiên, cứ mỗi 14 tháng, sẽ có một lần trăng tròn trùng với thời điểm chị Hằng ở điểm gần Trái đất nhất.

Trong lần siêu trăng vừa qua, mặt trăng cách Trái đất 356.990 km.

Tờ The Boston Globe dẫn lời Amanda Thompson, người dẫn chương trình về hành tinh của Bảo tàng Khoa học Mỹ, cho hay thuật ngữ siêu trăng đến từ thuật chiêm tinh.

Còn đối với giới khoa học, đây chẳng qua là một hiện tượng thiên văn bình thường chứ chẳng liên quan gì đến những lời đồn đãi thuộc dạng siêu nhiên có thể "hủy thiên diệt địa".

“Lý do chính mà chúng ta quan tâm đến sự kiện này là nó khuyến khích mọi người ra ngoài trời và ngắm trăng”, ông Thompson giải thích.

Một siêu trăng có thể sáng gấp 30% trăng tròn bình thường, lớn gấp 14%.

Siêu trăng gần nhất trong thế kỷ 21 vẫn còn xa, theo tính toán sẽ rơi vào ngày 6.12.2052. Lúc đó mặt trăng sẽ cách Trái đất 356.372 km.

 
Quang cảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên núi Tien Shan tại Kazakhstan tối 23.6 - Ảnh: Reuters

 
Tại đảo Coney (Mỹ) - Ảnh: Reuters

 
Tại Singapore, do ảnh hưởng khói bụi nên trăng mờ - Ảnh: Reuters

 
Trăng ở Rome - Ảnh: Reuters

 
Trăng ở Athens - Ảnh: Reuters

Hạo Nhiên

>> Trái đất đang "rẻ rúng" mặt trăng
>> Các vụ nổ trên mặt trăng
>> Dùng laser tìm tàu bộ hành Nga trên mặt trăng
>> Ám ảnh siêu trăng
>> Trái đất chuẩn bị đón "siêu trăng
>> Ngắm "siêu trăng" tại TP.HCM
>> Liên hệ giữa "siêu trăng" và sóng thần?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.