Trái đất ở xa mặt trời nhất trong năm

08/07/2013 05:42 GMT+7

(TNO) Bất chấp đợt nóng kinh người càn quét trong vài ngày qua, Trái đất được xác định ở khoảng cách tối đa với mặt trời vào ngày 5.7.

(TNO) Bất chấp đợt nóng kinh người càn quét trong vài ngày qua, Trái đất được xác định ở khoảng cách tối đa với mặt trời vào ngày 5.7.

Trong một tuần qua, cơn bão nhiệt ập xuống phần tây nam nước Mỹ, nơi nhiệt độ dao động từ 46 đến 48 độ C tại các khu vực Arizona, Nevada và California.


Mặt trời nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế - Ảnh: NASA

Đặc biệt nhiệt độ ở Thung lũng Chết tại California đã cán mốc 54 độ C.

Với cái nóng khủng khiếp như vậy, ai nấy dễ bị sốc khi biết rằng vào ngày 5.7 (chính xác vào lúc 22 giờ 5.7 giờ VN), Trái đất nằm ở điểm xa nhất trong năm so với mặt trời.

Theo Space.com, nó cách mặt trời 152.097.426 km, tức xa hơn 4.999.264 km so với lúc gần nhất. Sự khác biệt giữa khoảng cách này là 3,287%, có nghĩa là nhiệt lượng tỏa ra từ mặt trời hướng về phía Trái đất sẽ giảm gần 7%.

Do Trái đất ở trên trục nghiêng 23,5 độ, nên nó nằm xa mặt trời nhất vào tháng 7 (dao động từ ngày 2 - 6.7) và gần nhất vào tháng 1 (từ 1 - 5.1).

Hạo Nhiên

>> Phóng thành công đài quan sát mặt trời
>> NASA chuẩn bị phóng vệ tinh quan sát mặt trời
>> Kỹ thuật mới theo dõi bão mặt trời
>> Ngày mặt trời nổi cơn cuồng nộ
>> Xuất hiện vết lóa mặt trời cấp mạnh nhất
>> Lõi trái đất nóng như mặt trời
>> Đợt phun trào ngoạn mục trên mặt trời
>> Vết lóa mặt trời mạnh nhất trong năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.