Vật liệu siêu kháng nước

26/05/2014 11:10 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia Anh đã phát minh một loại siêu vật liệu kháng nước mạnh đến nỗi nước rơi xuống bề mặt lại nẩy lên.

(TNO) Các chuyên gia Anh đã phát minh một loại siêu vật liệu kháng nước mạnh đến nỗi nước rơi xuống bề mặt lại nẩy lên.

Vật liệu siêu kháng nước
Bằng cách dựng các cấu trúc nhỏ trên bề mặt, các chuyên gia Mỹ đã tìm được cách siêu kháng nước - Ảnh: ĐH Brigham Young

Giáo sư Julie Crockett và đồng nghiệp Dan Maynes của Đại học Brigham Young (Mỹ) đã tìm được cách không những chống thấm nước mà còn khiến vật liệu kháng nước mạnh đến nỗi giọt nước rơi xuống bề mặt có thể nẩy ngược trở lại.

Bằng cách bổ sung các cấu trúc nhỏ xíu lên bề mặt của từng vật phẩm, các chuyên gia cam đoan đã chế tạo “một loại vật liệu siêu kháng nước”, theo báo cáo trên chuyên san Physics of Fluids.

Để tạo ra vật liệu mới, các chuyên gia lấy cảm hứng từ lá sen, theo đó họ sử dụng các cấu trúc gân và hốc, cũng như dựng nên hình dạng các cột trụ trên bề mặt vật liệu, khiến giọt nước nằm lên như một quả bóng.

Phạm vi ứng dụng của phát kiến mới rất rộng, từ các bảng điện mặt trời chống dơ hoặc tự làm sạch khi giọt nước lăn trên bề mặt, hoặc thiết bị y tế như ống tiêm, hoặc vỏ thủy lôi và tàu ngầm, hoặc cánh máy bay để chống tình trạng đóng băng hoặc ẩm ướt.

Phi Yến

>> Lớp phủ kháng nước cho điện thoại
>> Chống thấm nước kiểu nhện
>> Vật liệu mới cho lĩnh vực công nghệ
>> Vật liệu mới giúp "bắt" virus cúm
>> Vật liệu mới giúp lọc chất ô nhiễm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.