Việt Nam sẽ có lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân mới

19/03/2014 14:36 GMT+7

(TNO) Tại hội nghị quốc tế chuyên đề về thiết kế, vận hành và ứng dụng lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân, ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ KH-CN cho biết Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng một lò nghiên cứu hạt nhân mới tại TP.Đà Lạt.

(TNO) Ngày 19.3, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức hội nghị quốc tế chuyên đề về thiết kế, vận hành và ứng dụng lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân.

Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giới thiệu hiện trạng Dự án Nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận
Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giới thiệu hiện trạng dự án Nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận - Ảnh: Lâm Viên

Có hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia về hạt nhân đến từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các nước Nga, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam tham dự.

Tiến sĩ Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ KH-CN nhấn mạnh: “Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng Trung tâm Khoa học công nghệ năng lượng hạt nhân, trong đó có một lò nghiên cứu hạt nhân mới tại TP.Đà Lạt, và xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ninh Thuận. Qua hội nghị này, Việt Nam sẽ rút được bài học và kinh nghiệm khi thiết kế, vận hành và ứng dụng lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân mới một cách an toàn và hiệu quả”.

Ông V.A.Pershukov, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (ROSATOM) chia sẻ về các đặc điểm thiết kế của lò nghiên cứu hạt nhân dự kiến được xây tại Đà Lạt (do Chính phủ Nga hỗ trợ tín dụng 500 triệu USD để xây dựng), cùng việc đào tạo các cán bộ có chuyên môn vận hành và sử dụng lò phản ứng nghiên cứu mới trong tương lai.

Tại hội nghị, các chuyên gia hạt nhân đến từ IAEA, Nga, Hàn Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm vận dụng lò phản ứng nghiên cứu vào hỗ trợ chương trình phát triển điện hạt nhân; nguyên tắc khi thiết kế hệ thống điều khiển và phòng hộ của lò phản ứng nghiên cứu. Đặc biệt, giáo sư Ken Nakajima (Nhật Bản), chia sẻ ứng dụng của lò phản ứng nghiên cứu tại Nhật Bản và kiểm định độ an toàn của các lò phản ứng nghiên cứu sau sự cố Fukushima.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 30 năm khôi phục và vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, tối 18.3, ROSATOM trao Giải thưởng ngành công nghiệp hạt nhân cho 6 nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến cho sự hiện đại hóa và phát triển của lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân tại thành phố Đà Lạt, gồm: Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Phó chủ tịch Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; giáo sư Nguyễn Văn Đạt, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân TP.HCM; tiến sĩ Trần Hà Anh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; giáo sư Ngô Quang Huy, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; tiến sĩ Phạm Quốc Trinh, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Mộng Sinh, đều là nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

Lâm Viên

>> Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt vẫn hoạt động ổn định với uranium độ giàu thấp
>> Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt: Nhiều ứng dụng hiệu quả
>> Chuyển đổi nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
>> Đến năm 2030 sẽ vận hành 10 tổ máy điện hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.