Xây dựng kính thiên văn lớn nhất thế giới

08/12/2014 15:46 GMT+7

(TNO) Hội đồng quan sát nam châu Âu (ESO) đã quyết định xây dựng kính thiên văn cực lớn E-ELT ở sa mạc Atacama, Chile.

Xây dựng kính thiên văn lớn nhất thế giới
Mô hình kính thiên văn E-ELT- Ảnh: Gizmag

Được khởi công xây dựng từ tháng 6.2014 với tổng kinh phí vào khoảng 1,3 tỷ USD, nhưng phải đến cuối năm 2015 mới biết chính xác hãng nào sẽ nhận thi công phần chính. Dự kiến, công trình này phải mất một thập kỷ để hoàn thành.

Trang Gizmag cho biết, kính thiên văn này có đường kính 39 m, sẽ giúp mở rộng kiến thức về vũ trụ, đặt biệt nghiên cứu những hành tinh giống trái đất nơi mà có thể tồn tại sự sống.

Sa mạc Atacama được chọn làm nơi lắp đặt E-ELT vì khu vực này rất thoáng đãng, có thể nhìn rõ bầu trời đêm, không khí khô và không bị ô nhiễm ánh sáng.

Tạ Xuân Quan

>> Kính thiên văn xưa nhất thế giới
>> Đổ gương cho kính thiên văn khổng lồ
>> Đưa kính thiên văn lên mặt trăng
>> Chống mù bằng kính thiên văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.