Khởi tố vụ nhóm côn đồ chém chết chồng, đánh vợ trọng thương

12/08/2014 12:40 GMT+7

(TNO) Sau khi đâm chém làm chết người chồng và vợ trọng thương, nhóm côn đồ 7 người bị bắt, tạm giữ hình sự để điều tra.

(TNO) Ngày 12.8, thượng tá Nguyễn Viết Chức – Phó trưởng Công quận Long Biên (Công an thành phố Hà Nội) cho biết công an quận này đã thực hiện quyết định khởi tố vụ trọng án khiến một người tử vong, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự nhóm côn đồ gồm 7 người, để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nhóm côn đồ 7 người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi), Ngô Quốc Hải (48 tuổi), Kiều Văn Tiến (29 tuổi), Trần Ngọc Quý (19 tuổi), Hoàng Thanh Tùng (20 tuổi), Nguyễn Hùng Quang (18 tuổi) và Dương Văn Quyết (18 tuổi) đều cùng ngụ tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Còn nạn nhân của vụ án là Trần Việt Thắng (32 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Thi (24 tuổi) ngụ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Liên quan tới vụ trọng án kể trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công quận Long Biên đã tiến hành xác minh làm rõ: trước đó người chị vợ của anh Thắng có quan hệ tình cảm với Hùng. Chị này cho Thắng biết thời gian gần đây chị thường xuyên bị Hùng đánh đập.


Nhóm côn đồ bị bắt giữ - Ảnh: Nam Anh

Thương chị nên chiều tối ngày 6.8, Thắng cùng vợ mình là chị Thi đến quán bia Long Thành (thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên) để gặp Hùng nói chuyện và khuyên can. Tuy nhiên tại đây, giữa anh Thắng và Hùng xảy ra mẫu thuẫn. Vì quá bực tức nên anh Thắng đã dùng tay đánh Hùng.

Sau khi bị anh Thắng đánh, Hùng uất hận nên đã nghĩ cách trả thù. Hùng gọi điện cho Tiến rủ thêm 5 người bị bắt ở trên, đem theo hung khí tìm gặp anh Thắng để phục thù. Sau khi phát hiện anh Thắng và vợ đang ngồi uống nước tại 282 Nguyễn Văn Cừ, nhóm côn đồ tức tốc phóng xe máy tới.

Vừa xuất hiện, nhóm côn đồ đã dùng hung khí đâm chém nhiều nhát vào người hai vợ chồng anh Thắng, chị Thi. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân hô hoán, gọi điện báo công an. Thấy vậy nhóm côn đồ liền lên xe máy bỏ trốn. Vợ chồng anh Thắng được người dân đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Nhưng tới ngày 9.8 anh Thắng đã tử vong. Trong khi đó sức khỏe của chị Thi vẫn còn yếu do bị đánh trọng thương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà An

>> Bắt nhóm côn đồ truy sát khiến 1 người chết
>> Nhóm côn đồ phá hoại tài sản lãnh án
>> Nhóm côn đồ xông vào quán thịt chó chém người xối xả
>> Bắt nhóm côn đồ chém người vô cớ
>> Bắt băng nhóm côn đồ liên tỉnh trấn lột tài sản người dân
>> Bắt nhóm côn đồ chém người
>> Khẩn trương hoàn tất hồ sơ khởi tố nhóm côn đồ 'đội lốt' công nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.