Kỳ lạ cô bé có trái tim ngoài lồng ngực

31/10/2015 10:53 GMT+7

(TNO) Một cô bé người Nga rơi vào trường hợp cực hiếm khi có trái tim ở ngoài lồng ngực và người ta có thể thấy được cả quả tim đang đập của cô bé sau lớp da mỏng của em.

(TNO) Một cô bé người Nga rơi vào trường hợp cực hiếm khi có trái tim ở ngoài lồng ngực và người ta có thể thấy được cả quả tim đang đập của cô bé sau lớp da mỏng của em.

Bé Virsaviya Borun có trái tim nằm ngoài lồng ngực - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Virsaviya Borun (6 tuổi), sống ở Nga, mắc dị tật bẩm sinh cực hiếm khi có trái tim bên ngoài lồng ngực và nằm gần bụng. Thậm chí, ruột của em cũng nằm ngoài khoang bụng, theo Daily Mail ngày 30.10.
Hội chứng này mang tên Ngũ chứng Cantrell (Pentalogy of Cantrell), gây ảnh hưởng đến bào thai trong giai đoạn phát triển và khiến trẻ sinh ra có cơ quan nội tạng như tim hay ruột nằm ngoài cơ thể.
Các nhà khoa học ước tính, cứ một triệu trẻ em sinh ra thì có 5,5 trường hợp mắc hội chứng này. Chỉ có 50 ca mắc bệnh được biết sống tới năm 12 tuổi, còn lại đều tử vong vài giờ sau khi sinh.
Hiện nay, Virsaviya đã cùng mẹ chuyển tới nam Florida (Mỹ) để tiện cho việc điều trị và tránh khỏi thời tiết lạnh giá. Với khí hậu ấm áp, cô bé khoẻ mạnh hơn trước và thường vẽ tranh, ca hát trước mỗi lần điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.