Kỷ luật chủ tịch phường nếu để dân vứt rác bừa bãi

30/09/2016 10:32 GMT+7

Đó là thông điệp của ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tại cuộc họp khẩn với các phòng, ban cùng lãnh đạo 30 phường, xã nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt trên địa bàn vào ngày 29.9.

Tại cuộc họp, ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, cho biết theo thống kê hiện toàn TP có 25 điểm ngập. Nguyên nhân gây ngập là do hệ thống cống thoát nước cũ kỹ, được xây dựng trước đây chỉ đáp ứng nhu cầu 300.000 dân, nay dân số tăng lên hơn 1 triệu người nên quá tải.
Ngoài ra, do lượng mưa trong hai ngày (26 và 27.9) rất to; quá trình đô thị hóa phát triển mạnh làm giảm diện tích thoát nước khiến toàn bộ nước tràn ra đường; trong khi đó, các mương, suối trên địa bàn bị hàng chục hộ dân lấn chiếm xây nhà làm thu hẹp dòng chảy; ý thức người dân quá kém, xả rác thải tràn lan trên đường, ở các miệng cống khiến cống bị bít không thể thoát nước nhanh được...
Ông Phạm Anh Dũng yêu cầu, song song với việc chính quyền cho cải tạo hệ thống cống thoát nước, nạo vét, khơi thông dòng chảy thì mỗi người, mỗi nhà có thể chung tay bằng việc bỏ rác đúng nơi quy định.
“Tôi giao cho các phường, xã lo việc này, tổ chức vận động, tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định ngay lập tức. Đầu tháng 10.2016, tôi sẽ đi kiểm tra, nếu phát hiện địa bàn nào còn tình trạng rác thải không để đúng nơi quy định mà nằm ngổn ngang trên đường, ngay miệng cống thì sẽ phê bình, kỷ luật chủ tịch phường, xã đó”, ông Dũng nhấn mạnh.
Ông Dũng cũng đưa ra gợi ý các trường trên địa bàn có thể cho học sinh về sớm những hôm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa to gây ngập lụt để tránh tình trạng phụ huynh đồng loạt đi đón con dẫn đến ùn ứ, kẹt xe cục bộ. Đồng thời yêu cầu các phường, xã tập trung rà soát toàn bộ cầu cống trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn đối với người và phương tiện lưu thông, tránh để tái diễn tai nạn đáng tiếc về trường hợp bị nước cuốn trôi tử vong khi qua cầu Bắc Hải (nối P.Hố Nai và P.Trảng Dài) vào đêm 26.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.