Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil

11/07/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Lễ hội “vật ngựa” Rapa das Bestas được tổ chức hằng năm tại làng San Lorenzo de Sabucedo ở Brazil, dành cho những đàn ông muốn chinh phục những con ngựa hoang.

Những người tham gia Rapa das Bestas sẽ thi nhau vật bất kỳ một con ngựa trong đàn ngựa hoang và giữ nó nằm xuống đất.

Mỗi đội tham gia lễ hội Rapa das Bestas (diễn ra từ ngày 9 - 11.7) bao gồm ba người đàn ông: một người giữ lưng ngựa, người thứ hai giữ cổ và người thứ ba giữ đuôi ngựa, và họ không được sử dụng bất kỳ dụng cụ nào.

Theo AFP, Rapa das Bestas là một truyền thống được lưu truyền suốt 400 năm qua tại Brazil.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ hội Rapa das Bestas:

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Lễ hội “vật ngựa” ở Brazil 

Một số người tham dự lễ hội "vật ngựa" Rapa das Bestas đã bị thương vì bị ngựa đá.

Phúc Duy
Ảnh: AFP

>> Mùa mới ở xứ đấu bò tót
>> Võ sĩ đấu bò "nhí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.