Một thầy giáo tử vong sau khi nhảy từ tầng 8 bệnh viện

29/09/2016 13:12 GMT+7

Ngày 29.9, bác sĩ Võ Thị Hà Hoa, Phó giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân 37 tuổi nhảy từ tầng 8 của bệnh viện chiều ngày 28.9 đã tử vong.

Theo đó, vào 15 giờ ngày 28.9, một bệnh nhân nam bất ngờ nhảy từ tầng 8 của tòa nhà 11 tầng Bệnh viện C Đà Nẵng xuống đất.
Ngay khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện C Đà Nẵng đã phát hiện ngay, lập tức tiến hành khẩn trương, tích cực cấp cứu nạn nhân, đồng thời thông báo đến gia đình nạn nhân, cơ quan công tác của nạn nhân và cơ quan chức năng.
Nhưng do bị chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
Theo lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân là N.H.V (giáo viên Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng, năm nay 37 tuổi) nhập vào Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, được điều trị tại khoa Nội thần kinh- Cơ xương khớp ở tầng 5 tòa nhà 11 tầng.
Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiền đình, theo dọi Migrain (đau đầu vận mạch), đã được các bác sĩ điều trị ngay.
Bệnh nhân trước đó cũng đã thường xuyên vào Bệnh viện C để điều trị.
Cũng tại bệnh viện C Đà Nẵng, hồi đầu tháng 9 cũng đã xảy ra vụ 1 giáo viên vừa về hưu nhảy từ tầng 8 của bệnh viện và tử vong ngay sau đó.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.