Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Bắc Kạn

12/09/2017 08:12 GMT+7

Ngày 11.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết mưa lớn trong ngày 10 - 11.9 gây nhiều thiệt hại tại địa phương.

Chưa tìm thấy 3 công nhân mất tích trong vụ sập cầu ở Tuyên Quang
Các tuyến QL thiệt hại nặng do sạt lở đất đá, QL3B bị hư hỏng, sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 9.000 m3. Tuyến đường liên tỉnh 258 bị sạt lở khoảng 14.440 m3, tại các tuyến đường liên tỉnh 258B và 254 cũng sạt lở, sụt lún, đến chiều 11.9 các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.
Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng.
* Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa (xã Ngọc Hội, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang huy động 129 người tham gia tìm kiếm nhưng đến cuối giờ chiều 11.9 vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.
Trước đó, chiều 10.9, cầu vòm đang thi công đi qua sông Gâm bị sập khiến các công nhân Sì Văn Kim (36 tuổi), Trần Văn Tuấn (30 tuổi) và Dương Văn Giới (19 tuổi) bị mất tích, 6 người khác bị thương.

tin liên quan

Đầu nguồn miền Tây vào mùa nước nổi
Mới đầu tháng 8, lũ đã về sớm hơn cùng kỳ các năm trước. Tại các huyện đầu nguồn của 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, con nước “son” đang ào ạt tràn đồng, nghề đánh bắt cá mùa nước nổi lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.