'Mừng quá, con có vé xe về quê rồi'

13/01/2016 09:57 GMT+7

Nhiều bạn trẻ đã reo lên sung sướng như thế khi nhận được tấm vé của Chuyến xe mùa xuân - tết sum vầy , chương trình giúp 5.000 người có hoàn cảnh khó khăn được đón tết trọn vẹn tại quê nhà.

Nhiều bạn trẻ đã reo lên sung sướng như thế khi nhận được tấm vé của Chuyến xe mùa xuân - tết sum vầy, chương trình giúp 5.000 người có hoàn cảnh khó khăn được đón tết trọn vẹn tại quê nhà.

Những tấm vé đến tay các hoàn cảnh khó khăn giúp họ có một cái tết ấm ápNhững tấm vé đến tay các hoàn cảnh khó khăn giúp họ có một cái tết ấm áp
Tấm vé ết và những nỗi niềm của người xa xứ
Mỗi lần tết đến, mong mỏi lớn nhất của Phạm Huy Thắng, sinh viên năm 3 Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là được về quê nhà ở xã An Khánh, An Nhơn, Bình Định để sum họp cùng mẹ và dì.
Thắng kể: “Gia đình em thuộc hộ nghèo, mẹ là lao động chính. Một mình mẹ phải đi làm ruộng mướn nuôi em ăn học và người dì 65 tuổi bị bệnh, mất khả năng lao động. Vậy nên tết đến em không dám về quê vì sợ mẹ thêm gánh nặng lo tiền tàu xe cho em”.
Biết được chương trình tặng vé xe Chuyến xe mùa xuân - tết sum vầy, Phạm Huy Thắng tham gia từ sớm. Hôm nhận được e-mail thông báo được tặng vé, Phạm Huy Thắng mừng muốn khóc. “Em lập tức gọi về cho mẹ: Mẹ ơi con có vé về quê rồi! Nghe xong mẹ mừng lắm. Đây là một món quà rất ý nghĩa cho mẹ con em”, Thắng xúc động nói.
Hoàn cảnh của Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1992, quê ở xã Thượng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh cũng rất khó khăn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Huế, Hòa vào TP.HCM tìm việc. Hòa kể: “Ba em mất sớm, mẹ em phải vay tiền để cho em đi học đại học. Bản thân em chưa có việc làm chính thức, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn phải trả tiền vay lúc đi học nên em xin đi làm công nhân…”.
Khi hay tin nhận được vé xe về Hà Tĩnh, Hòa “vui hết lớn”. Hòa Tâm sự: “Là năm đầu tiên xa nhà, việc làm thì trầy trật, nếu không được về quê, ở TP.HCM một mình chắc em buồn lắm”.
Mong bố được về cùng
Phạm Thị Thủy, cô sinh viên năm 2, khoa Kinh tế, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM rất năng nổ trong hoạt động đoàn, hội tâm sự: “Em là con thứ 4 trong gia đình. Gia đình khó khăn nên 2 chị gái học tới lớp 9 phải bỏ học, đi làm công nhân, anh trai cũng chỉ học đến lớp 12 vì hoàn cảnh quá nghèo. Từ nhỏ bố mẹ phải gửi em cho ngoại nuôi, em gái ở nhờ nhà người bác. Bố mẹ em nay đã ngoài 60 tuổi, dù đau ốm thường xuyên nhưng bố vẫn phải vào TP.HCM để phụ hồ, kiếm tiền nuôi em ăn học”.
Mỗi ngày, ngoài việc học, Phạm Thị Thủy phải làm thêm rất nhiều công việc khác để trang trải chi phí học hành. Biết được chương trình tặng vé xe về quê ăn tết cho các hoàn cảnh khó khăn, Thủy đăng ký ngay và vui mừng khôn siết khi có tên trên danh sách nhận vé.
“Nhận được e-mail từ chương trình em vui quá. Nếu em về ngày 24 tết thì chi phí đi lại phải mất gần 2 triệu đồng - một số tiền quá lớn đối với em. Tiếc là em không đăng ký cho bố về cùng vì nghĩ rằng chương trình chỉ dành cho sinh viên. Khi biết được chương trình còn giúp người lao động nghèo, em đã đăng ký ngay cho bố và đang chờ xét duyệt. Em mong bố cũng được tặng vé để hai bố con về cùng…”, Thủy nói giọng đầy hi vọng.
Nhằm hỗ trợ những người con xa xứ không có điều kiện về quê ăn tết, nhãn hàng Pepsi kết hợp cùng Báo Thanh Niên và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân - tết sum vầy” Tết Bính Thân 2016. Pepsi là đơn vị tài trợ chính, tài trợ 5.000 vé đưa sinh viên, người lao động nghèo từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM về quê đón tết. Các đối tượng trên có thể đăng ký vé từ ngày 20.12.2015.
1. Tại TP.HCM:
Sinh viên: Liên hệ Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1), ĐT: 08.35210104 - 08.38277981.
Công nhân: Liên hệ Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân:
+ VP1: Số 822 Hậu Giang, P.12, Q.6, ĐT: 08.38172684.
+ VP2: Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, ĐT: 08.38727481.
+ VP3: Đường số 13, KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, ĐT: 08.22451384.
+ VP4: Khu dân cư Tân Tạo mở rộng, ấp 2, đường số 4, Tân Kiên, H.Bình Chánh, ĐT: 08.62515296.
2. Tại Hà Nội:
- Văn phòng Hội Sinh viên TP.Hà Nội (số 14 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm), ĐT: 04.39369268 - 04.39369298.
3. Tại TP.Đà Nẵng:
- Ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.Đà Nẵng: Đường Xuân Thủy, Q.Cẩm Lệ, ĐT: 0511.3695627.
Ngoài ra, bạn đọc có thể đăng ký vé qua trang web: www.tetsumvay.vn hoặc gọi đến chương trình Quà tặng âm nhạc, Hệ âm nhạc - thông tin - giải trí VOV3, Đài tiếng nói VN: 04.39393344.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.