Náo nhiệt "quả độc" làm quà Tết

28/01/2011 16:59 GMT+7

(TNO) Từ 20 Tết, thị trường cây trái lạ miệt vườn miền Tây Nam Bộ lại náo nhiệt. Các loại trái đẹp, độc đáo mang ý nghĩa giàu sang lại tới tấp đổ về thị thành.

Dưa dấu thỏi vàng đắt hàng

Dưa hấu thỏi vàng không rập khuôn quả dưa nào của ông Trần Thanh Liêm (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang được thị trường trong ngóng từng ngày.

Mặc dù những quả dưa mang vận may này vẫn còn nằm trên ruộng nhưng trên các trang web mua bán đã rao với giá "khủng", từ 3 - 7 triệu đồng/cặp.

Là người chế ra trái dưa được ví "có giá đắt như vàng", ông Liêm cho biết vụ dưa tết này, ông trồng khoảng 300 dây dưa vuông vàng và dưa thỏi vàng. Trong đó, dưa thỏi vàng khoảng 100 cặp.

Theo ông Liêm, dưa hấu thỏi vàng tạo hình rất khó nên tỷ lệ thành hình rất thấp. Dự kiến khoảng 27 tết, ông Liêm mới thu hoạch nhưng đã có nơi bao tiêu hết sản phẩm dưa thỏi vàng.

Dưa hấu thỏi vàng được ông Liêm nghiên cứu tạo hình thành công từ năm 2008 và năm 2009 - 2010 bắt đầu cung ứng cho thị trường Tết với giá 2 - 3 triệu đồng/ cặp.

Ông Liêm cho biết trên thế giới chưa có quả dưa mang dáng hình này, còn quả dưa vuông xuất hiện đã lâu ở Nhật Bản, sau đó nhà vườn Việt Nam nghiên cứu làm theo.

Ông Liêm đã đăng ký độc quyền kiểu dáng dưa hấu thỏi vàng với Cục Sở hữu trí tuệ.

Cùng với dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu vuông vàng nếu trái đẹp có giá ngất ngưỡng từ 2,5 - 3 triệu đồng/cặp.

Bưởi hồ lô cháy hàng

Năm nay, bưởi hồ lô từ Hậu Giang lại tiếp tục hút hàng. Trên các website, các điểm kinh doanh quả lạ tại TP.HCM đã rao bưởi hồ lô loại 1 (trên vỏ bưởi có nổi hai chữ “Tài”, “Lộc”) giá 650.000 - 850.000 đồng/cặp; bưởi hồ lô loại 2 (không có chữ “Tài”, “Lộc”) giá 450.000 - 500.000 đồng/cặp. Thậm chí có nơi còn rao bán 1 - 1,5 triệu đồng/cặp. Với giá này, 1 cặp bưởi hồ lô bằng mấy chục cặp bưởi thường.

Cha đẻ trái bưởi hồ lô trứ danh là ông Võ Trung Thành, xã Phú Hữu, H. Châu Thành, Hậu Giang nói: “Năm nay, nhà vườn Phú Hữu liên kết trồng tạo hình 4.200 trái bưởi và tỷ lệ thành trái đạt 80%”.

Theo ông Thành, do Tết năm rồi nhà vườn Phú Hữu chỉ làm manh mún vài trăm cặp nên đưa ra thị trường cháy hàng. Năm 2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thấy tầm kinh tế của bưởi hồ lô nên hỗ trợ nhà vườn 30% kinh phí chế tạo khuôn hồ lô.

Ông Thành nói tới 20 Tết những người trồng bưởi hồ lô phải tắt máy điện thoại vì các nơi gọi đặt hàng tới tấp, không đủ bưởi cung ứng, chỉ bán ưu tiên mối quen hay các nơi đã bao tiêu.

Trái quýt độc quyền

Cứ vào ngày đưa ông Táo về trời nhà vườn Lai Vung, Đồng Tháp lại tất bật cung ứng quýt hồng cho các mối lái đưa về Sài Gòn, các chợ tỉnh. Quýt hồng Lai Vung chỉ phát triển tốt ở vùng này, là cây trái “độc tôn” của Đồng Tháp. Hiện tỉnh đang đăng ký thương hiệu để xuất khẩu ra nước ngoài.

Tại huyện Lai Vung có hơn 1.100 ha quýt hồng cho năng suất bình quân từ 30 - 40 tấn/ha, tập trung ở 4 xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và một phần của xã Vĩnh Thới.

Năm rồi vì nhiều nguyên nhân khiến quýt ế ẩm, nhà vườn ăn Tết kém vui thì năm nay bán không ngớt tay.

Hiện các thương lái thu mua tại vườn với giá từ 16.000 - 20.000 đồng/kg, tăng từ 4.000 - 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Đặng Thành Lâm, chủ vườn quýt hồng ở xã Long Hậu phấn khởi nói, với 8.000 m2 trồng quýt, ông thu lợi nhuận không dưới 400 triệu đồng.

Theo ông Lâm, do gần đây nhà vườn trồng quýt áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhất là việc xử lý cây ra hoa đúng kỳ… nên quýt hồng ở Lai Vung đều cho trái đúng vào dịp Tết, không ra trái sớm hơn hay quá trễ như trước đây.

 
Quýt Lai Vung to tròn, trưng bày đẹp mắt

 
Bưởi hồ lô được rao bán với giá cực đắt

 
Ông Thành đang kiểm tra vườn bưởi hồ lô

 
Dưa hấu thỏi vàng - đắt đỏ như vàng

 
Thu hoạch dưa hấu vàng vuông

 Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.