Người chết... ký nhận hỗ trợ ngô giống

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/02/2020 14:45 GMT+7

Được nhà nước hỗ trợ giống ngô và tiền mua giống do thiên tai, nhưng nhiều người dân ở xã Đỉnh Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An) nhiều năm liền không nhận được, còn chữ ký nhận của họ trong danh sách quyết toán của xã là giả.

Không nhận cũng có chữ ký
Từ năm 2013 - 2015, hàng chục hộ dân ở xóm 2, xã Đỉnh Sơn được nhà nước hỗ trợ 440 kg ngô giống, tương đương 44 triệu đồng và 16 triệu đồng tiền mặt để mua giống sản xuất do bị thiên tai, được chi trả theo từng năm.
Ông Phạm Công Tùng (ngụ xóm 2), một trong những người dân vừa làm đơn tố cáo ngô giống và tiền hỗ trợ bị “ỉm”, cho biết mới đây ông phát hiện danh sách cấp giống và ký nhận do UBND xã Đỉnh Sơn lập nhưng các thời điểm đó gia đình ông và nhiều hộ dân khác không hề được thông báo để nhận.
Theo danh sách đã quyết toán, năm 2013, gia đình ông Tùng được hỗ trợ 6 kg ngô giống (tương đương 600.000 đồng), năm 2014 là 1 kg ngô giống và năm 2015 là 160.000 đồng. Thế nhưng, suốt 3 năm đó, gia đình ông Tùng không hề được thông báo để nhận, nhưng trong hồ sơ của xã lại có chữ ký nhận của ông Tùng. “Cả 3 chữ ký đó đều không phải do tôi ký”, ông Tùng khẳng định.
Ông Trần Văn Đồng là hộ được hỗ trợ nhiều nhất ở xóm 2 (60 kg ngô giống vào năm 2013 và 2014, tương đương 6 triệu đồng), nhưng bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Đồng) cũng khẳng định với phóng viên, gia đình bà không hề biết việc hỗ trợ này và chưa hề được nhận giống. Chữ ký trong danh sách nhận giống cũng không phải của chồng bà.
Tương tự, có tên trong danh sách đã nhận ngô giống và tiền hỗ trợ (năm 2014 và 2015) là 1,8 triệu đồng và 2 kg ngô giống, anh Nguyễn Trọng Phúc (ngụ xóm 2) cho biết gia đình anh chưa hề được nhận ngô và số tiền trên.
Thậm chí, anh Phúc còn bất ngờ vì nhà anh chỉ có 3 sào đất, nhưng lại được hỗ trợ 1,8 triệu đồng, tương đương 18 kg giống. Nhiều người dân khác ở xóm này khi phóng viên hỏi đều khẳng định chưa nhận được giống ngô và tiền hỗ trợ trong các năm nói trên.
Tại xóm 6, người dân cũng vừa gửi đơn tố cáo việc giống ngô nhà nước hỗ trợ cho dân hai năm 2013 và 2014 không được cấp phát cho dân. Theo đó, năm 2013, xóm này có 180 hộ dân và năm 2014 là 125 hộ được nhà nước hỗ trợ giống ngô, tương đương 90 triệu đồng. Thế nhưng, nhiều người dân cho biết họ không hề được nhận giống, nhưng trong danh sách đã nhận giống vào năm 2013 và 2014 đều có chữ ký của họ.
Ông Nguyễn Như Thân, một người dân ở xóm 6, cho biết 2 năm đó gia đình ông được hỗ trợ 7 kg ngô giống (tương đương 700.000 đồng), nhưng gia đình ông không hề biết và cũng không được nhận. “2 chữ ký nhận trong danh sách đó không phải chữ ký tôi”, ông Thân nói. Nhiều hộ dân khác ở xóm này cũng khẳng định với phóng viên họ không hề biết và không nhận được ngô giống nhưng vẫn có chữ ký nhận để quyết toán.
Tại buổi làm việc với Chi bộ xóm 6 vào cuối năm 2019, ông Nguyễn Xuân Hợi, nguyên Trưởng xóm 6, thừa nhận trong biên bản cuộc họp, thời điểm 2013 và 2014, ông chưa phát giống ngô cho dân là do chưa nhận được 900 kg ngô giống (tương đương với 90 triệu đồng) từ UBND xã (!?).

Đang xác minh đơn tố cáo

Tại xóm 2, danh sách các hộ dân bị thiệt hại được hỗ trợ giống năm 2014 do UBND xã Đỉnh Sơn lập vào ngày 31.7.2014 và có chữ ký của người được nhận hỗ trợ. Thế nhưng, theo ông Phạm Công Tùng, một số người đã qua đời từ trước đó cũng ký nhận.
Theo tìm hiểu của PV, bà Thái Thị Nhâm (ở xóm 2) qua đời tháng 5.2014, nhưng vẫn có chữ ký nhận vào tháng 7.2014. Ông Phạm Công Phan qua đời đầu năm 2014, nhưng vẫn... ký nhận vào danh sách lập ngày 31.7 năm đó!
Trả lời PV về việc dân tố chưa nhận được giống ngô và tiền hỗ trợ, ông Phùng Văn Lộc, nguyên Trưởng xóm 2, cho hay ông đã cấp phát ngô và tiền cho dân, bằng chứng là danh sách ký nhận mà ông đã nộp cho xã. “Việc này tôi đang giải trình với tổ công tác của xã”, ông Lộc nói.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, cho biết Đảng ủy xã đã thành lập tổ công tác để xác minh đơn tố cáo của người dân; giống ngô và tiền hỗ trợ cho dân từ trước đến nay, sau khi về xã, xã đều đã cấp cho các xóm, có ký xác nhận của các trưởng xóm. Việc ông Nguyễn Xuân Hợi, nguyên Trưởng xóm 6, cho rằng chưa nhận được ngô giống từ UBND xã vào năm 2013 và 2014 là không đúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.