Người sắt Indonesia

27/01/2016 05:13 GMT+7

Sau khi liệt tay trái vì đột quỵ cách đây 6 tháng, một thợ hàn tên Wayan Sumardana ở Bali, Indonesia đã gom góp phế liệu để tự chế thiết bị giúp phần nào hồi phục cơ năng cánh tay.

Sau khi liệt tay trái vì đột quỵ cách đây 6 tháng, một thợ hàn tên Wayan Sumardana ở Bali, Indonesia đã gom góp phế liệu để tự chế thiết bị giúp phần nào hồi phục cơ năng cánh tay.

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Theo Reuters, bộ thiết bị gồm phần khung thủy lực gắn vào cánh tay nối với một vòng điện cực đeo trên đầu. Wayan khẳng định với cánh tay robot, ông “dùng năng lượng ý nghĩ điều khiển cử động của tay trái để làm được nhiều việc” (ảnh).
Chưa có chuyên gia nào chứng thực thành công của Wayan nhưng các cư dân mạng tỏ ra rất thán phục và gọi ông là Người sắt Indonesia, dựa theo tên của nhân vật siêu anh hùng mặc bộ giáp sắt nổi tiếng trong truyện tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.