Nhà máy đường đền bù 1,4 tỉ đồng vì cá chết trên sông Bưởi

13/05/2016 12:54 GMT+7

Sáng 13.5, Nhà máy đường Hòa Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) tiếp tục đền bù cho các hộ nuôi cá lồng trên sông Bưởi.

Ông Phạm Trọng Dùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành cho biết, Nhà máy đường Hòa Bình (thuộc Công ty CP mía đường Hòa Bình, đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các hộ nuôi cá lồng trên sông Bưởi vào chiều qua (12.5).
"Dự kiến trong ngày hôm nay (13.5), việc chi trả tiền đền bù sẽ hoàn tất. Hiện chính quyền địa phương đang yêu cầu các cơ quan chuyên môn theo dõi nguồn nước, hỗ trợ người dân vệ sinh lồng bè, sớm tổ chức sản xuất trở lại", ông Dùng nói.
Trước đó, tại buổi làm việc giữa Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành vào chiều 11.5, Nhà máy đường Hòa Bình thừa nhận đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước sông Bưởi, khiến cá chết hàng loạt. Vì vậy, nhà máy chấp nhận chi trả tiền bồi thường, đền bù cho những hộ nuôi cá lồng trên sông Bưởi bị thiệt hại do nước thải của nhà máy gây ra.
Tại biên bản làm việc, hai bên thống nhất Nhà máy đường Hòa Bình sẽ đền bù thiệt hại cho số cá của bà con bị chết theo giá thị trường tại thời điểm hiện tại là 80.000 đồng/kg. Với trên 17,5 tấn cá chết, 34 hộ nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Thạch Thành sẽ nhận được tổng cộng trên 1,4 tỉ đồng tiền đền bù. Đại diện nhà máy sẽ trực tiếp chi trả số tiền này cho người nuôi cá dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.