Chăm lo cho các gia đình chính sách nhân ngày 27/7

26/07/2005 23:01 GMT+7

* Sáng 26/7, đại diện Ủy ban MTTQ TP.HCM đã đến các phường: Trường Thạnh, Long Trường, Phú Hữu, Long Phước thuộc Q.9 (TP.HCM) tổ chức thăm hỏi và trao tặng 140 phần quà (mỗi phần trị giá 150.000 đồng) cho các hộ gia đình chính sách nhân kỷ niệm 58 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2005).

Trước đó ngày 25/7, ông Lê Hiếu Đằng và Phạm Văn Hải - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM cũng đã đến 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi tổ chức thăm hỏi và trao tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 150.000 đồng) cho các hộ gia đình chính sách. Tổng kinh phí hoạt động trong đợt này gần 40 triệu đồng, do các cơ quan, ban ngành, công ty tại TP.HCM tài trợ.

* Từ ngày 25 - 27/7, Ban vận động "Vì người nghèo" Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tới thăm và tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 150 ngàn đồng) cho các gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở Q.9, H.Nhà Bè, H.Cần Giờ và H.Bình Chánh. Chi phí tổ chức hoạt động từ thiện này do các công đoàn cơ sở quyên góp ủng hộ.

* UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định trích 1,5 tỉ đồng ngân sách để tổ chức thăm và tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ... với mỗi phần quà thấp nhất là 50.000 đồng.

* Đoàn công tác xã hội Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh (gồm công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đã đi thăm, khám mắt, phát thuốc và tặng quà cho 80 thương binh ở Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh tại huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ngoài ra, đoàn còn phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo cho 110 bệnh nhân là gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn bị đục thủy tinh thể tại huyện Đất Đỏ. Tổng chi phí phẫu thuật, tặng quà gần 57 triệu đồng do bệnh viện tài trợ.

Lê Thanh - Q.Duẩn - Thanh Trang - T.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.