Nhật xây dựng xong hai nhà máy quang năng nổi

26/05/2015 14:46 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ tổng công ty Kyocera (Nhật Bản) và đối tác là công ty cho thuê tài chính Century Tokyo, hai nhà máy nổi quang năng đã được xây dựng hoàn tất. Chúng nằm ở Pond Nishihira và Higashihira Pond, thuộc thành phố Kato của Nhật.

(TNO) Theo thông tin từ tổng công ty Kyocera (Nhật Bản) và đối tác là công ty cho thuê tài chính Century Tokyo, hai nhà máy nổi quang năng đã được xây dựng hoàn tất. Chúng nằm ở Pond Nishihira và Higashihira Pond, thuộc thành phố Kato của Nhật.

Hoàn thành việc xây dựng hai nhà máy quang năng nổi
Mỗi nhà máy điện mặt trời sản xuất 3.300 MWh/năm -  Ảnh: Kyocera Coporation
Mỗi nhà máy điện mặt trời này sản xuất 3.300 MWh/năm, đủ sức cung cấp năng lượng cho 920 hộ gia đình.
Trong bối cảnh các nhà máy điện hạt nhân bị đe doạ bởi động dất, sóng thần - như vụ Fukushima 2011 - thì các nhà máy quang năng nổi là sự lựa chọn hấp dẫn.
Hơn nữa, các tế bào năng lượng mặt trời nằm trên mặt nước sẽ tạo ra nhiều điện hơn so với các đồng loại lợp trên mái nhà, vì chúng được liên tục làm mát bằng nước ngay dưới chúng.
Gizmag cho biết cả hai nhà máy được thiết kế để đủ sức chống chịu những cơn bão mạnh và vẫn duy trì được hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu.
Hãng Kyocera cũng đã lên kế hoạch để xây dựng nhà máy quang năng nổi có công suất 15.635 MWh/năm tại hồ Yamakura Dam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.