Nhiều nơi tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2557

24/05/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Sáng nay 24.5, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2557.

(TNO) Sáng nay 24.5 (ngày 15.4 âm lịch), nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2557.

Tại TP.HCM: Sáng nay, tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM), Thành hội Phật giáo TP.HCM long trọng tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2557, với sự tham dự của nhiều vị chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, cư sĩ và đông đảo phật tử trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2557 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi đến toàn thể tăng ni, phật tử..., tiếp tục khẳng định truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

TP.HCM tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2557 1
Đông đảo tăng ni, phật tử dự lễ tại chùa Phổ Quang - Ảnh: Diệp Đức Minh

TP.HCM tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2557 2
Thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an - Ảnh: Diệp Đức Minh

TP.HCM tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2557 3
Dâng hoa mừng ngày đại lễ - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận những đóng góp của Phật giáo trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, đồng hành cùng dân tộc...

Tại Huế: Cũng trong sáng nay, hàng ngàn phật tử từ khắp nơi đã quy tụ về tổ đình Từ Đàm để tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2557.

Đúng 6 giờ 30, nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và trọng thể để cúng dường ngày đản sanh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, chư tôn đức giáo phẩm cùng tất cả tăng ni, phật tử đều nhất tâm hồi hướng để cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Hàng ngàn người chen chân dự đại lễ Phật đản 1
Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và linh thiêng - Ảnh: Tuyết Khoa

Hàng ngàn người chen chân dự đại lễ Phật đản 3
Hàng ngàn phật tử khắp nơi về tham dự - Ảnh: Tuyết Khoa


Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: “Năm nay, kỷ niệm 50 năm mùa pháp nạn 1963, cho nên trong lễ Phật đản cũng là lễ tưởng niệm đến giác linh chư tôn đức tăng, ni đã vị pháp thiêu thân và tưởng niệm đến anh linh các thánh tử đạo đã bỏ mình vị đại nghĩa dân tộc và đạo pháp”.

Riêng với người Huế, Lễ Phật đản không chỉ là dịp hướng về chư Phật mà còn là dịp để “hướng nội”, để “nhìn lại mình”, để sám hối, để biết ơn, để sửa sai và nguyện cầu.

Mùa Phật đản thanh bình, êm đềm trên ở vùng đất cố đô qua góc máy của Thanh Niên Online:

Thanh bình Phật đản 1
Chú tiểu Thiện Đức (11 tuổi), trang trí cờ Phật giáo trong khuôn viên chùa Thế Vinh, ngôi chùa gần 600 năm tuổi ở làng Thế Vinh, xã Phú Mậu, H.Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 2
Sư phụ của Thiện Đức, đại đức Thích Trung Tuệ cũng tham gia trang trí cờ hoa cho khuôn viên chùa - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 3
Trẻ em thả diều trong không khí Lễ Phật đản - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 4
Cảnh thanh bình ở làng Sình, xã Phú Mậu, H.Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 5
Phật tử vui chơi trên đồng ruộng vừa thu hoạch - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 9
Người dân không chỉ cúng Phật, hướng về tổ tiên, ông bà, người thân mà còn cúng thí thực cho những cô hồn, những người đã khuất không nơi nương tựa - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 10
Phóng sanh, điều mà người dân Huế quan niệm là đó là việc thiện, sự tạo phúc - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 12
Từ nhỏ, các cháu đã được dạy niệm Phật, nguyện cầu và hướng thiện - Ảnh: Đình Toàn

Thanh bình Phật đản 14
Đông đảo Phật tử hành lễ và nghe Hòa thượng trụ trì Thích Khế Chơn thuyết pháp tại chùa Thiên Minh, TP.Huế - Ảnh: Đình Toàn

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM: “Ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nối tiếp truyền thống vô úy của Phật giáo Việt Nam từ 2.000 năm qua, được sự đồng tình ủng hộ của nhà nước và quần chúng nhân dân, đã đạt được những thành tựu khả quan về các mặt hoạt động, tạo sức phát triển mạnh mẽ với hơn 45 triệu Phật tử, 45.000 tăng ni và gần 16.000 tự viện trên khắp cả nước”.

Đình Phú - Tuyết Khoa - Đình Toàn

>> Diễu hành xe hoa mừng đại lễ Phật đản
>> Mừng đại lễ Phật đản - Phật lịch 2556
>> Long trọng tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2556
>> Hàng vạn phật tử Huế tham dự đại lễ Phật đản
>> Diễu hành xe hoa mừng đại lễ Phật đản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.