28 người chết do bị chó cắn

18/06/2014 09:35 GMT+7

Ngày 17.6, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước đã có trên 160.730 người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng và 28 người tử vong, ngụ tại 16 tỉnh thành.

Trước tình hình trên, Bộ NN-PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh thành trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo chính quyền, ban ngành các cấp thực hiện quyết liệt những biện pháp ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh dại, giảm thiểu người bị chó cắn dẫn đến tử vong.

Chính quyền cơ sở bắt buộc chủ vật nuôi phải quản lý chó, không cho thả rông và tiêm phòng vắc xin dại. Chó xuất hiện nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và người dắt. Toàn quốc hiện có khoảng 10 triệu con chó song đến nay, lượng chó được tiêm phòng vắc xin dại đạt tỷ lệ chưa tới 60%. 

Quang Minh Nhật

>> Chó dại cắn chết 2 người
>> 80 người chết do bị chó dại cắn
>> Chó dại là chó nuôi trong dân thả rông
>> Bất an vì chó dại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.