'Bánh vẽ' ở Cửa Việt

16/06/2014 11:02 GMT+7

Cửa Việt là một điểm đến có chút tiếng tăm ở “vùng trũng du lịch” Quảng Trị, được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu cho địa phương này.

'Bánh vẽ' ở Cửa Việt

Công trình khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Đức dang dở tại Cửa Việt - Ảnh: Nguyễn Phúc

Dự án nhiều, làm chẳng bao nhiêu...

 

Khu du lịch Cửa Việt hiện thu hút được 20 dự án với tổng vốn đầu tư là 3.563 tỉ đồng. Hiện chỉ có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng (tổng đầu tư 57 tỉ đồng), 6 dự án đang triển khai, 3 dự án hoàn thành thủ tục thuê đất và có tới 8 dự án với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng mới được UBND tỉnh chấp nhận chủ trương.

Giữa tháng 6, PV Thanh Niên đã có chuyến thực địa quanh khu du lịch Cửa Việt. Công bằng mà nói, so với những năm trước cơ sở hạ tầng ở đây đã đổi thay rất nhiều với đầy đủ hệ thống đường, điện, nước. Cổng chào cũng đã được dựng lên mô phỏng con tôm và con mực khá đẹp. Quảng trường cũng đã hoàn thành với một không gian rộng lớn trước biển. Nhưng đập vào mắt người viết, trước hết là công trình khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Đức do Công ty TNHH Thiết kế XD-TM Hoàng Đức (trụ sở ở TP.Vũng Tàu) đầu tư với tổng vốn trên 160 tỉ đồng. Tấm bảng vẽ phối cảnh công trình khi đã hoàn thành thực sự trái ngược với thực tế. Bởi “khu du lịch” chỉ mới là một tòa nhà 6 tầng to lớn và một số vila riêng biệt chưa được tô trét. Bị phơi mưa nắng trong một thời gian dài, sự xuống cấp ở công trình này là rất rõ.

Đáng nói, công trình hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ được tiếp tục xây dựng. Một người dân địa phương cảm thán rằng: “Tòa nhà vươn cao nhưng dở dang như thể hiện một phần sự bế tắc trong việc phát triển du lịch của Cửa Việt...”. Tại khu resort Phú Mỹ Hoa dù đã được đầu tư nhưng quy mô của khu này hiện chưa xứng tầm với diện tích đất đã được cấp. Chưa hết, một số khu đất đã được cho thuê để làm dự án cũng chỉ được chủ đầu tư xây hàng rào rồi để không cho cỏ mọc...

Ngay cả những khu resort, khách sạn, nhà hàng đã được đưa vào sử dụng thuộc khu du lịch Cửa Việt cũng hết sức ế ẩm. Những khách sạn Tùng Việt, khách sạn Hoàng Anh Hà Nội, nhà khách Cao su, nhà hàng DMZ Cửa Việt... dù đã gần 10 giờ sáng vẫn vắng bóng người. Với sự chênh lệch khủng khiếp giữa “giấy tờ” và thực tế, nhiều người không khỏi hoài nghi về khả năng các nhà đầu tư đang vẽ ra cái bánh quá to ở Cửa Việt.

Loay hoay gỡ rối

Thực tế nêu trên đã đặt ra cho Cửa Việt quá nhiều thách thức để phát triển về du lịch. Trong khi địa phương này được tỉnh Quảng Trị kỳ vọng về tiềm năng phát triển du lịch biển với ưu thế là vùng động lực trên hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC). Nhưng sự “èo uột” của khu du lịch trong những năm vừa qua đã làm cho chính quyền và người dân địa phương hết sức lo lắng. Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Trị, Cửa Việt thu hút được nhiều dự án là tín hiệu khả quan nhưng một số dự án còn dang dở phần vì mấy năm qua kinh tế nói chung gặp khó, doanh nghiệp ít nhiều bị ảnh hưởng; phần vì một số doanh nghiệp nhà nước thực hiện tái cơ cấu, không được đầu tư ngoài ngành và phần nữa, quan trọng nhất, đó chính là số lượng khách đến với Cửa Việt dù tăng nhưng không được như kỳ vọng của các nhà đầu tư. Nói về nguyên nhân, ông Chiến thẳng thắn: “Do Quảng Trị vẫn thiếu kinh nghiệm trong thu hút đầu tư và ràng buộc chủ đầu tư. Cứ trải thảm đỏ cho tất cả, trong khi sẽ tốt hơn nếu chỉ cần vài chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong du lịch. Bên cạnh đó cũng có không ít doanh nghiệp lợi dụng chính sách, chây ỳ, bỏ qua các cam kết với địa phương”.

Để tháo gỡ, theo ông Chiến, đầu tiên là phải chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư nhưng cũng phải kiểm tra, kiểm soát hoạt động của họ. “Đối với những dự án vẽ ra mà không làm phải có biện pháp thu hồi để lấy lại cơ hội đầu tư cho các đơn vị khác, có năng lực hơn. Và trước khi cho thực hiện dự án phải có cam kết giữa tỉnh và nhà đầu tư cũng như thực hiện việc nộp một khoản tiền ký quỹ để ràng buộc”, ông Chiến phân tích. Về lâu dài, theo ông Chiến, để du lịch Cửa Việt khởi sắc thì phải kết nối được du lịch biển đảo với loại hình du lịch vốn được cho là thế mạnh tuyệt đối của địa phương này là du lịch hoài niệm chiến trường xưa, đồng đội. Tiếp còn phải gắn kết vùng để hình thành tam giác du lịch Cửa Việt- Cửa Tùng- Cồn Cỏ.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.