Bát nháo ở hội đền Bà Chúa Kho

14/02/2014 09:00 GMT+7

Tương tự nhiều năm trước, cảnh tượng chen lấn, vứt rác thải bừa bãi đến tình trạng chặt chém giá trông xe vẫn tiếp diễn tại hội đền Bà Chúa Kho (thôn Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh).

Ngày 13.2, đền Bà Chúa Kho (thôn Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) chính thức khai hội với hàng ngàn lượt du khách đi lễ. Tương tự nhiều năm trước, cảnh tượng chen lấn, vứt rác thải bừa bãi đến tình trạng chặt chém giá trông xe vẫn tiếp diễn. 

Bát nháo ở hội đền Bà Chúa Kho
Dòng người chen nhau vào dâng lễ Bà Chúa Kho - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Từ 7 giờ sáng, mọi nẻo đường đổ về đền đã ken đặc người. Trong điện chính, do quá tải, nhiều người dâng lễ phải bám tay lên xà gỗ để không bị xô ngã.

Nhiều dịch vụ ăn theo hội đền cũng thỏa sức chặt chém hốt bạc ngày này.

Mặc dù Ban quản lý di tích đã treo bảng lưu ý người dân không nhờ khấn thuê, lễ mướn, nhưng ở hầu khắp các bàn thờ trong đền, thường xuyên có 5-6 người khấn thuê, sẵn sàng tranh giành khách với nhau, giá khấn 20.000 - 50.000 đồng/lượt.

Nhiều người không hỏi giá trước, khấn xong còn bị “chém đẹp” 100.000 - 150.000 đồng/lượt. Nhiều người dân muốn hóa vàng tại khu vực lò đốt vàng mã cũng phải mất phí từ 3.000 - 5.000 đồng/lượt.

Dọc đường vào khu di tích có hàng chục bãi gửi xe máy, ô tô tự phát với giá trông xe máy từ 10.000 - 20.000 đồng/xe, ô tô 60.000 - 100.000 đồng/xe. 

Sân nhà văn hóa của thôn Cổ Mễ cũng biến thành bãi trông giữ ô tô với mức giá từ 50.000 - 70.000 đồng/xe.

Khi chúng tôi đặt vấn đề về những tồn tại trên ở hội đền, Trưởng Ban tổ chức lễ hội này, ông Nguyễn Thành Lập từ chối trả lời mọi thông tin và yêu cầu phóng viên lên Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bắc Ninh xin chỉ đạo lấy thông tin.

Nhiều xe biển xanh đi lễ đền Bà Chúa Kho 

Theo ghi nhận, trong ngày 13.2, tại bãi gửi xe thuộc sự quản lý của Ban quản lý nhà xe đền Bà Chúa Kho có hơn chục xe biển xanh mang biển số Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định… dừng gửi tại đây.

Ông Nguyễn Tiến Lộc, Trưởng Ban quản lý nhà xe đền này, xác nhận: Tình trạng xe công đi lễ đền năm nay tuy có giảm so với những năm trước nhưng vẫn còn rải rác từng ngày trong dịp lễ.

Nguyễn Tuấn

>> Chen lấn, xô đẩy nhau để khấn vái ở đền Bà Chúa Kho
>> Làm “xiếc” giữa sân đền Bà Chúa Kho
>> Làm ăn ở đền bà Chúa Kho

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.