Bênh cha bằng dao lãnh 17 năm tù

29/08/2014 12:22 GMT+7

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lê Hoàng Nhật Linh (17 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi A, xã Long Phước, H.Long Hồ) và Nguyễn Văn Thật (36 tuổi, ngụ xã Tích Thiện, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội danh “giết người”.

Bênh cha bằng dao lãnh 17 năm tù
Nhật Linh (phải) và Thật

 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12.4, Hồ Khôi Phục (36 tuổi) uống rượu với Lê Công Khanh (38 tuổi) cùng nhiều người khác cặp nhà ông Hồ Tấn Hải (ấp Phước Lợi A, xã Long Phước. H.Long Hồ). Sau đó giữa Phục và Khanh xảy ra mâu thuẫn trong việc uống rượu dẫn đến cự cãi. Phục xô Khanh té ngã xuống nền đất thì được Trần Thanh Hùng can ngăn. Lê Công Khanh đi bộ đến cầu Hai Hạnh rồi gọi điện kêu gia đình đến rước. Sau khi nghe điện thoại, Lam Linh (con gái Lê Công Khanh) nói lại với anh trai là Lê Hoàng Nhật Linh “Chú Phục đòi đánh cha”. Lúc này khoảng 19 giờ, Nhật Linh đang uống rượu với Nguyễn Văn Thật. Nhật Linh liền lấy con dao bấm cầm tay rồi lên xe cho Thật điều khiển đến nhà Hồ Khôi Phục. Tại đây, Thật và Nhật Linh đánh nhau với Hồ Khôi Phục. Nhật Linh dùng dao đâm nhiều nhát làm Hồ Khôi Phục tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Hoàng Nhật Linh 17 năm tù và Nguyễn Văn Thật 10 năm tù.

Tin, ảnh: Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.